Hùng bị xét xử theo đơn tố cáo của chị Trần Thị Lệ Tuyết (y tá Bệnh viện C, Hà Nội). Chị thuê ôtô của Hùng chở bệnh nhân về Tuyên Quang, song do xe đến muộn đã thuê người khác. Hùng đe dọa và buộc chị Tuyết phải "bồi thường" 150.000 đồng. Công an quận Hoàn Kiếm nhận thấy hành vi của Hùng có dấu hiệu phạm tội hình sự nên đã ra quyết định khởi tố bị can về tội cưỡng đoạt tài sản. Tại phiên xử, luật sư bảo vệ Nguyễn Văn Hùng cho rằng các cơ quan tố tụng đã hình sự hóa quan hệ dân sự. Song lập luận này không được tòa chấp nhận.
Cơ quan điều tra cho biết nhận được nhiều đơn tố cáo của các nạn nhân đã bị Hùng đe dọa chiếm đoạt tài sản. Bệnh viện Việt - Đức cũng có công văn gửi Công an quận Hoàn Kiếm nêu rõ Hùng thường lợi dụng hoàn cảnh bức bách của bệnh nhân hoặc người nhà họ để ép giá. Có dấu hiệu cho thấy bị cáo hay sử dụng côn đồ đe dọa, buộc khách lên xe mình rồi bán lại cho xe khác ăn chênh lệch.
Anh Thư