Ngày 25/7, TAND Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Đức Lượng (28 tuổi) Nguyễn Hữu Anh (32 tuổi) và Tô Hoài Nam (29 tuổi) cùng ở huyện Đông Anh về các hành vi cướp tài sản, đánh bạc.
Các bị cáo trong phiên tòa. Ảnh: Việt Dũng. |
Theo truy tố, Lượng là chủ hiệu cầm đồ ở thị trấn Đông Anh; còn Hữu Anh cầm bảng lô đề. Ngày 2/7/2011, Hữu Anh nhận 12.000 điểm lô từ Lượng với tổng số tiền hơn 260 triệu đồng.
Tối hôm đó, Lượng trúng lô hơn 380 triệu đồng. Anh ta đòi tiền thắng bạc nhưng Hữu Anh trốn và tắt điện thoại. Gần một tháng mất liên lạc, trưa 28/7/2011, đang lái ôtô, Lượng phát hiện Hữu Anh đi bộ ở xã Nam Hồng (huyện Đông Anh) nên gọi điện thoại cho Nam (nhân viên hiệu cầm đồ) đến giúp đòi nợ.
Khi Nam tới thì Hữu Anh cũng vừa lên taxi định đi nhưng bị cản lại. Lượng và Nam ép chủ đề lên xe mình. Chạy được một đoạn, Lượng dừng lái rồi cùng Nam đánh Hữu Anh bắt trả tiền. Họ ép nạn nhân điện thoại về cho bố chuẩn bị 50 triệu đồng mang trả mới cho về.
Chờ lâu không thấy gia đình Hữu Anh mang tiền tới, chủ hiệu cầm đồ ép con nợ viết giấy vay 250 triệu đồng.
Hành vi này của nhóm Lượng bị TAND Hà Nội quy vào tội danh Cướp tài sản. Ngoài ra, việc đánh và nhận thầu đề của Lượng và Hữu Anh bị khép tội Đánh bạc.
HĐXX phạt Lượng tổng cộng 14 năm 6 tháng, Nam 12 năm, Hữu Anh 30 tháng tù.
Việt Dũng