Nhàn và Lệ tại phiên tòa. Ảnh: X.Hương |
Ngày 30/7, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên sở thẩm xét xử Đoàn Thị Nhàn (39 tuổi, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) và Nguyễn Thái Lệ (40 tuổi, trú TP Đồng Hới, Quảng Bình) về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2014, Nhàn bàn với Lệ đi thuê xe ôtô tự lái rồi mang đến các tiệm cầm đồ để chiếm đoạt tài sản. Để ký được hợp đồng thuê xe, Nhàn tự giới thiệu là thủ quỹ của một công ty đa ngành nghề ở TP HCM, cần thuê xe để đi kiểm tra, đi du lịch, có khi nói đưa giám đốc đi công tác.
Khi thuê được xe, Nhàn gọi Lệ đến lấy và lái thẳng đến các tiệm cầm đồ. Để hợp thức hóa xe chính chủ, cả hai bỏ ra 4 triệu đồng để làm giấy tờ giả mang tên chủ xe là Nhàn.
Với hình thức này, chỉ trong hai tháng, 2 bị cáo đã chiếm đoạt 6 ôtô trị giá hơn 1,3 tỷ đồng, mang đi cầm cố lấy 770 triệu đồng. Ngoài ra, bản thân Nhàn còn tự thuê 8 xe máy trị giá hơn 210 triệu đồng, đem cầm cố và chiếm đoạt trên 150 triệu đồng.
Tại tòa, Nhàn và Lệ đổ lỗi cho nhau và không nhận vai trò chủ mưu. Qua hồ sơ vụ án, HĐXX nhận thấy Nhàn là người đóng vai trò chủ động, Lệ hỗ trợ tích cực.
Kết thúc phiên xử, tòa tuyên Nhàn 15 năm 9 tháng tù, Lệ 15 năm tù cùng về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu cơ quan tổ chức. Hai bị cáo trả lại cho các bị hại hơn 930 triệu đồng.
Hoàng Táo