Các bị cáo nghe toà tuyên án. Ảnh: Việt Dũng |
Lê Minh Sơn (47 tuổi) cho Vương Công Linh (25 tuổi) vay 30 triệu đồng, nhiều lần đòi nhưng không được. Ngày 21/6/2012, anh này rủ Ngô Tuấn Dũng (29 tuổi) đến nhà bắt mẹ của Linh trả nợ thay nhưng không được đồng ý.
Chiều hôm sau, Sơn và Dũng mang theo hai thanh kiếm tiếp tục đi đòi nợ. Trong lúc hai bên to tiếng, Vương Công Nam (23 tuổi, anh họ Linh) tình cờ đi qua biết chuyện đã vào can thiệp. Thấy vậy, Dũng đã đánh Nam và đe dọa: “Mày có tin tao chém chết cả hai anh em mày không”.
Nguyễn Văn Phi, đi cùng Nam, chứng kiến sự việc đã chạy về nhà lấy bao tải đựng kiếm, tuýp sắt gắn dao phóng lợn, dao tông rồi rủ 3 người đi trả thù.
Bị tấn công, Dũng chạy lên tầng 2 còn Sơn chui vào nhà vệ sinh của một gia đình ẩn nấp. Nhóm Phi đạp cửa xông vào đâm chém khi Sơn xin tha mới dừng tay. Nhóm sát thủ lôi Dũng từ thùng chứa nước ra để hành hung. Do bị 15 vết thương, Dũng đã tử vong.
Tại phiên xử hôm nay, TAND Hà Nội phạt Phi và Nam án tù chung thân về tội giết người, hai đồng phạm khác 18-20 năm. Một người nữa trong nhóm sát thủ được cho là phát bệnh thần kinh trong thời gian tạm giam nên tách riêng xử lý sau. Linh lĩnh 30 tháng tù vì không tố giác tội phạm.
Bị hại Sơn không có mặt tại tòa do đang bị bắt trong một vụ án ma túy. Luật sư của các bị cáo cho rằng phải xử lý cả Sơn vì anh ta là nguyên nhân gây vụ án mạng kinh hoàng trên.
Việt Dũng