Sáng 9/1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho rằng, năm 2012 ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992; công tác xây dựng thể chế có nhiều tiến bộ, thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa và kiểm soát chặt chẽ. Công tác hành chính tư pháp đi vào nền nếp, giải quyết khối lượng lớn yêu cầu của người dân trong lĩnh vực quốc tịch, hộ tịch, công tác xã hội hóa...
Thi hành án dân sự được đẩy mạnh. Hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật đã bước đầu đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao vị thế vai trò của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. "Vai trò của công tác tư pháp trong đời sống chính trị kinh tế, xã hội ngày càng được khẳng định", Thứ trưởng Hoàng Thế Liên nhận định.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trong Hội nghị triển khai công tác tư pháp 2013. Ảnh: B.T.P |
Ông Liên cũng nêu ra một số hạn chế, bất cập của ngành Tư pháp như chưa có giải pháp hiệu quả khắc phục tình trạng hệ thống pháp luật cồng kềnh, phức tạp. Chất lượng xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế, nhất là việc ban hành thông tư, thông tư liên tịch vẫn mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất.
"Thủ tục hành chính rườm rà, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như hộ tịch, chứng thực còn chưa sâu, chậm được đổi mới, còn thủ công. Số vụ việc khiếu nại, tố cáo, hiện tượng tiêu cực trong thi hành án dân sự có chiều hướng tăng, đáng báo động", ông Liên nêu.
Theo lãnh đạo Bộ Tư pháp, nguyên nhân của những bất cập, hạn chế trên là do số lượng, khối lượng nhiệm vụ bổ sung của ngành tư pháp trong thời gian qua là tương đối nhiều. Trong khi đó tổ chức, biên chế, kinh phí để triển khai còn hạn chế. Tính chủ động trong việc triển khai công việc của các cơ quan tư pháp, pháp chế từ Trung ương đến địa phương còn chưa cao. Công tác phối hợp cả trong và ngoài ngành thời gian qua đã được tăng cường và mở rộng tuy nhiên chất lượng phối hợp còn bất cập.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá trong năm 2012, công tác tư pháp đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng đề nghị, trong năm 2013 ngành Tư pháp cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao chất lượng xây dựng thể chế; gắn liền công tác xây dựng thể chế với công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật và nâng cao chất lượng kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật...
"Ngành tư pháp cần kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm với nhiệm vụ được giao", người đứng đầu Chính phủ yêu cầu.
Anh Thư