Theo đó, ông Đinh Kà Để (Bí thư huyện Sơn Tây) bị phạt 6,5 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Tiên (cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện) cũng phải nộp 6,5 triệu đồng, ông Đoàn Thanh Bình (trợ lý Chính trị Ban Chỉ huy quân sự huyện) chịu khoản phạt 25 triệu đồng.
Ba người dân trực tiếp khai thác, bán gỗ rừng phòng hộ cho Bí thư Để và hai cán bộ huyện đội Sơn Tây bị xử phạt tổng cộng gần 35 triệu đồng. Cụ thể, bà Phạm Thị Thủy phải nộp 6,5 triệu đồng và ông Đinh Văn Râm phạt 3,3 triệu đồng. Trần Văn Tâm, chủ phương tiện xe tải chở gỗ, bị phạt 25 triệu đồng.
Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây cho biết: "Huyện đang đợi kết luận, chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi để có hướng xử lý về mặt Đảng, chính quyền đối với 3 cán bộ nói trên".
Theo báo cáo của Thường trực huyện ủy Sơn Tây, tối 26/5, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Tây phát hiện xe tải do Trần Văn Tâm điều khiển chở gỗ từ xã Sơn Lập qua xã Ngọc Tem thuộc huyện Konplong, tỉnh Kon Tum, sau đó về lại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, nên đã báo với Hạt kiểm lâm huyện tổ chức vây bắt. Đến 23h cùng ngày, xe tải dừng lại bỏ hai tấm gỗ xuống nhà ông Để.
Gỗ rừng phòng hộ đầu nguồn ở Quảng Ngãi bị tàn phá. Ảnh: Trí Tín. |
Phát hiện trên xe còn gỗ quý vận chuyển trái phép, cán bộ kiểm lâm yêu cầu đưa xe về Hạt kiểm lâm huyện để xử lý. Tuy nhiên, tài xế cho xe vào trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện để tiếp tục bỏ 4 tấm gỗ xuống. Đến ngày 9/6, ông Nguyễn Tấn Tiên chở đi hai tấm.
Theo nhà chức trách, xe tải chở 6 phách gỗ dổi lâu năm với gần 3,5m3, với mỗi phách dài 3,2m, dày 19cm và rộng gần 1m. Ông Đoàn Thanh Bình tường trình số gỗ do ông Để nhờ người dân mua giúp. Ông Để, ông Tiên, ông Bình mỗi người hai phách dùng để làm phản nằm.
Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, dù mua gỗ về sử dụng trong gia đình không có mục đích thương mại nhưng việc làm của ông Để và hai cán bộ huyện đội là sai trái, vi phạm nghiêm trọng điều lệ Đảng, gây bức xúc cho dư luận cần phải xử lý nghiêm.
Trí Tín