Theo bản án sơ thẩm ngày 21/9 của TAND Hà Nội, sau lần giết bố, Đỗ Văn Việt được đưa đến điều trị tại khu điều dưỡng tâm thần Thụy An, Ba Vì.
Việt tại phiên toà sơ thẩm. |
Đầu giờ chiều 5/1/2013, lợi dụng cán bộ trực khu điều dưỡng A2 mở cửa cho một số bệnh nhân tự xuống bếp ăn lấy nước, Việt chạy vào bếp lấy con dao chuôi gỗ dài. Cầm dao chạy sang phòng trực của nhà ăn, thấy chị Phạm Thị Xuân (32 tuổi) đứng ở cửa phòng, Việt lao vào tấn công khiến nạn nhân tử vong.
Sau khi gây án, Việt chốt cửa phòng cố thủ suốt 17 tiếng.Việt khai chém chị Xuân do nghe thấy có người xui chém người thì sẽ nhẹ bệnh.
Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, Việt bị rối loạn tâm thần.
Việt từng có tiền án vào năm 1990 về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản XHCN, năm 1998 bị xử phạt 5 năm tù về tội Giết người. Năm 2005, bị cáo lại có hành vi giết bố đẻ và được đình chỉ điều tra do mắc bệnh tâm thần.
Với hành vi gây ra với chị Xuân, Việt bị phạt 6 năm tù.
Việt Dũng