Tại Đà Nẵng, sáng 28/2, cảnh sát đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Trần Xuân Đính, Chủ tịch HĐQT COSEVCO. Căn nhà 3 tầng, bề thế toạ lạc tại số 8 đường Ba Đình. Đến trưa, cuộc khám xét mới hoàn tất. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa tiết lộ thông tin.
Trước đó, chiều 27/2, ông Đính đã bị bắt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội về hành vi "Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Nguyễn Anh Dũng (bên trái) bị đưa từ trụ sở Cosevco về nhà riêng để khám nhà. |
Cũng trong ngày 28/2, cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Dũng, nguyên GĐ Trung tâm Khoa học - Công nghệ và xây dựng, thuộc COSEVCO.
Nguyễn Anh Dũng được xem là thân tín với Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Đính, từng là thành viên Tổ tư vấn, xét thầu các dự án lớn của COSEVCO, trong đó có dự án MDF- tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng. Ông Dũng đã nghỉ việc tại Tổng công ty này từ năm 2006.
Tại Quảng Trị, cảnh sát bắt giam 3 thuộc cấp khác của ông Trần Xuân Đính gồm: Đặng Ngọc Thành, nguyên Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà máy gỗ MDF (hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty XD 78); Hồ Sĩ Quảng, nguyên kế toán trưởng Ban quản lý dự án, hiện là kế toán trưởng nhà máy gỗ MDF Geruco Quảng Trị và Hoàng Công Uyên, nguyên Giám đốc Cty xây dựng sản xuất gỗ MDF Cosevco.
Tại Bình Định, lệnh bắt tạm giam cũng được tiến hành đối với Giám đốc Lê Chơn, kế toán trưởng Nguyễn Khắc Thương của Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Quang Trung, khu công nghiệp Phú Tài, Bình Định.
Theo kết luận kiểm toán, COSEVCO lỗ và nợ nần 4.500 tỷ đồng, không có khả năng giải quyết. Trong đó, liên tiếp các năm 2003-2005, thời kỳ ông Trần Xuân Đính giữ chức vụ Tổng giám đốc, COSEVCO đã lỗ 68 tỷ đồng (năm 2003), 14 tỷ (năm 2004) và 138 tỷ (năm 2005).
Đầu năm 2007, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã vào cuộc.
Trà Bang