Theo đơn kháng cáo, người đại diện hợp pháp của chị Nguyễn Liên Châu (quê Tây Ninh, nạn nhân đã tử vong trong vụ án) cho rằng, “HĐXX đã xem xét vụ án không khách quan, không toàn diện. Bị cáo Trần Anh Huy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng chỉ bị tuyên phạt 7 năm tù là quá nhẹ, không tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội”.
Ngày 3/7, TAND TP HCM cho biết vẫn chưa nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Huy, song phải hết ngày mai mới hết hạn kháng cáo.
![]() |
Tại phiên xử sơ thẩm, bị cáo Huy trông khá suy sụp. Ảnh: H. D. |
Trước đó, ngày 19/6, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Anh Huy (43 tuổi, bác sĩ bệnh viên nhi đồng 1) mức án 7 năm tù về tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Theo nội dung vụ án, chiều 7/10/2011, khi lái xe trên đường Lý Thái Tổ, quận 10 (gần cổng Bệnh viện nhi đồng 1), ông Huy đã không làm chủ được tốc độ đâm liên hoàn vào 16 ôtô, xe máy. Vụ tai nạn làm 2 người chết gần chục người bị thương và hư hỏng hàng loạt phương tiện. Sau khi gây án, ông Huy bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng được tại ngoại. Cho đến 2 tháng trước ngày nhận bản án, vị bác sĩ mới bị bắt giam do gia đình bị hại có đơn đề nghị.
Trong số các nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu có chị Liên Châu. Do bị mất hết toàn bộ giấy tờ tùy thân cùng tài sản vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn nên 3 ngày sau khi tử vong, gia đình chị Châu mới nhận được hung tin.
Cáo trạng của VKS truy tố bị cáo Huy về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo khoản 3 Điều 202 của BLHS thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có mức hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.
Hải Duyên