Ngày 26/7, TAND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang tuyên phạt Ngô Thị Ngọc Mai (40 tuổi) mức án một năm tù nhưng cho hưởng án treo về Tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, Mai giúp việc nhà cho gia đình chị Nương (ngụ xã Thạnh Xuân). Sáng 10/3, Mai dọn dẹp phòng ngủ của bà chủ, nhìn thấy xâu chìa khóa liền nảy sinh ý đồ xấu. Lợi dụng lúc chị Nương không có nhà, Mai mở tủ lấy trộm hơn 8 triệu đồng đem giấu dưới yên xe máy của mình.
Chị Nương sau đó phát hiện mất tiền. Sợ bị lộ tẩy, Mai đem gói tiền bỏ vào sọt rác rồi vội vã ra về. Sáng hôm sau, khi đến làm việc, nữ osin đem sọt rác đổ xuống sông phía sau nhà chờ cơ hội lấy lại bọc tiền, nhưng đã bị công an mời lên làm việc.
Mai thừa nhận hành vi ăn trộm và chỉ dẫn công an đi tìm gói tiền nhưng không thấy. Chị gái của Mai đã bồi thường số tiền này cho chị Nương.
Tại toà hôm nay, Mai cho biết đã rất hối hận, do hoàn cảnh khó khăn nên mới phạm tội. Chị Nương tỏ vẻ thông cảm cho người giúp việc và tha thiết xin toà "chiếu cố" cho bị cáo.
Cẩm Tú