Năm 35 tuổi, bà mẹ 2 con là Lương Thị Thuyên (ở huyện Tương Dương, Nghệ An) theo chân một người đi làm công nhân thành phố Vinh và bị lừa bán vào động mại dâm ở Trung Quốc. Sau đó không lâu, Thuyên được một người trung niên chuộc ra làm vợ. Hai người có với nhau một đứa con.
Lương Thị Thuyên (mang bầu) và các bị cáo trong phiên tòa. |
Trong lúc đi chợ, Thuyên gặp Bun (người cùng bản cũng bị lừa bán sang Trung Quốc). Cả hai bàn kế tìm người đưa sang đây bán lấy tiền. Sau 4 năm, vào tháng 4, Thuyên và Bun về Việt Nam.
Tại quê, kế hoạch của Thuyên và Bun được Lương Thị Xuân (44 tuổi), Lữ Văn Oanh (28 tuổi) và Ven Văn Long (38 tuổi) hưởng ứng.
Oanh và Long rêu rao đang cần tuyển nữ công nhân cho doanh nghiệp khai thác vàng ở Đà Nẵng với mức lương cao. Thấy một sơn nữ 15 tuổi đến xin đi làm, Oanh và Long vội thông báo cho Xuân.
"Món hàng" tuổi teen được đưa đến cho Thuyên. Nhóm Oanh, Long được trả 23 triệu đồng. Một ngày cuối tháng 4, Thuyên, Xuân và Bun bắt xe đò, đưa cô bé xuống thành phố Vinh để bắt đầu hành trình sang Trung Quốc thì bị cảnh sát phát hiện. Lợi dụng lúc lộn xộn, Bun bỏ trốn.
Khi bị bắt, Thuyên mới biết đang mang thai đứa con thứ hai với người chồng Trung Quốc.
Ngày 31/10, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt, Thuyên và Xuân mỗi người 7 năm tù về tội Mua bán người. Oanh và Long lần lượt 4 năm, 5 năm.
Nguyên Khoa