Chiều 28/11, TAND tỉnh Sóc Trăng không chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Thị Thùy Loan (17 tuổi, ngụ An Giang), tuyên y án 2 năm 6 tháng tù về tội Cướp giật tài sản. Theo HĐXX, bị cáo không có tình tiết nào để xem xét giảm án và cấp sơ thẩm đã tuyên đúng người, đúng tội.
Loan không được giảm án. Ảnh: Lin Ca |
Theo bản án sơ thẩm, sáng 9/3, Loan cùng hơn chục người bạn uống cà phê gần khu công nghiệp Bình Hòa ở huyện Châu Thành (An Giang). Muốn có tiền tiêu xài, Nguyễn Hoàng Hân (38 tuổi) rủ cả nhóm thuê ôtô 16 chỗ xuống Sóc Trăng tìm người giật dây chuyền. Trong đó 4 tên được Hân phân công "săn mồi", những người còn lại có nhiệm vụ che chắn, cản trở nạn nhân để đồng bọn tẩu thoát.
Chiều cùng ngày, cả nhóm đến chùa Nôreng Rangsây ở thị trấn Hưng Lợi (Thạnh Trị, Sóc Trăng) khi nơi đây đang khánh thành khu chánh điện. Thấy nhiều người chen lấn vào sân lễ, Loan vờ nghe điện thoại để chị Đinh Thị Hiền (thị trấn Hưng Lợi) mất cảnh giác, giúp đồng bọn đi cùng giật sợi dây chuyền của chị này nhưng bất thành.
Nghe nạn nhân truy hô, cảnh sát bảo vệ xung quanh vây bắt được Loan và đồng bọn Đặng Minh Nhựt (27 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Phú). Trong 13 người còn lại nhà chức trách mới chỉ xác minh được nhân thân của duy nhất tên cầm đầu để truy cứu là Nguyễn Hoàng Hân. 12 người kia không đặt ra xem xét.
Hai tháng trước TAND huyện Thạnh Trị tuyên phạt Nhựt, Hân từ 6 năm rưỡi đến 7 năm tù. Loan bị tuyên 2 năm 6 tháng tù cùng tội Cướp giật tài sản nhưng cô này kháng cáo.
Lin Ca