Cao Thị Lan (đứng giữa) và 2 đồng phạm. Ảnh: A.T |
Hai cựu phó công an phường Thanh Nhàn và Quỳnh Lôi là Dương Trọng Huấn và Vũ Hoàng Nam bị phạt lần lượt 9 và 8 năm tù. Cơ quan xét xử cho rằng, với cương vị lãnh đạo phụ trách hình sự trên địa bàn, hai cán bộ trên đã có hành vi "trái với lương tâm, gây mất lòng tin của nhân dân". Quá trình thẩm vấn Cao Thị Lan và đồng bọn đủ cơ sở xác định, ông Huấn đã nhận hối lộ 30 triệu đồng, ông Nam 32 triệu đồng.
Cùng chịu hình phạt 7 năm tù là 3 cựu cảnh sát hình sự và trật tự (thuộc cấp của ông Huấn): bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Trương Công Thạch, Nguyễn Hữu Toan. Đội trưởng cảnh sát hình sự Công an phường Thanh Nhàn Vũ Tiến Dũng bị phạt 8 năm tù. Dũng được xác định nhiều lần nhận tiền của Cao Thị Lan tại quán cà phê, thậm chí đến tận nhà Lan để lấy 17 triệu đồng.
Bản án nhận định, những cán bộ này vì hám lợi đã bao che cho đường dây mua bán heroin của Cao Thị Lan tại tổ 63D, phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. "Hành vi của họ đã biến nơi đây thành tụ điểm ma túy nóng nhất thủ đô", TAND đánh giá. Có người cố tình dọa nạt Cao Thị Lan để buộc phải chi tiền cho mình như Nguyễn Hữu Tươi, nhưng cũng có cảnh sát "thờ ơ, bỏ mặc tội phạm"...
TAND Hà Nội đánh giá, Cao Thị Lan tổ chức mua bán ma túy từ năm 1994. Nhưng kể từ năm 2004, sau khi mua chuộc được những viên công an trên, người đàn bà này đã bành trướng hoạt động. Lan quy tụ hàng chục người thân, con nghiện tham gia vào việc bán lẻ heroin. "Mức tiền công trả cho mỗi người từ 200.000 đồng trở lên đã cho thấy lợi nhuận Lan thu về rất lớn", HĐXX đánh giá. Cơ quan chức năng xác định, Lan đã tổ chức tiêu thụ hơn 140.000 tép heroin (gần 20 kg).
Trong phiên tòa hôm nay, án tử hình đã được tuyên với Cao Thị Lan về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cùng nhận mức án này là bị cáo Nguyễn Văn Sôi, Nguyễn Việt Phương.
10 án chung thân, 20 án 20 năm tù cũng được HĐXX tuyên trong phiên xử 55 bị cáo này. Những người còn lại trong nhóm hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy bị phạt 3-18 năm tù. Bị cáo nhận hình phạt thấp nhất là Đinh Thị Bích với 12 tháng tù treo về tội không tố giác tội phạm.
Các cơ quan tố tụng chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự 7 công an về tội nhận hối lộ mà không xử lý Cao Thị Lan và đồng bọn về tội đưa hối lộ. Tòa nhất trí với quan điểm của VKSND Tối cao rằng, các bị cáo sau khi phạm tội đã chủ động khai báo, trước khi bị phát giác, giúp cơ quan điều tra mở rộng vụ án, nên không bị khởi tố về tội danh trên.
Sau gần 15 ngày làm việc, phiên tòa sơ thẩm 55 bị cáo đã khép lại. Tuy nhiên, những người bị xử lý chỉ là giai đoạn I của vụ án. Theo VKSND Tối cao, quá trình điều tra còn có nhiều lời khai về việc đưa hối lộ cho một cố cán bộ, chiến sĩ công an khác. Vấn đề này cùng hành vi của nhiều người khác sẽ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách riêng, tiếp tục làm rõ ở phần II.
Anh Thư