Tại sao luật giao thông của ta không áp dụng chạy xe trên đường cao tốc hay các đường quốc lộ khác, dành một làn đường chuyên để xe vượt?
Chúng tôi đi xe buýt từ thành phố Turku về thủ đô Helsinki của Phần Lan, đường một chiều, tốc độ cho phép đến 120 km/h, tôi để ý thấy xe chỉ chạy làn ngoài (sát mép đường) còn làn trong (sát dải phân cách) chỉ dành cho xe vượt.
Bất cứ xe nào sau khi vượt qua, ngay lập tức đều chạy vào làn ngoài cho dù phía trước của làn trong không có xe. Tuy đường chỉ có 2 làn, nhưng đi như vậy đường luôn thông thoáng, còn các xe đều có thể chạy với tốc khác nhau mà không xe nào cản trở xe nào.
Ở Việt Nam, có đường đến 4 làn nhưng các xe đều có thể chạy dàn đều, gặp phải các xe chạy chậm dưới độ cho phép, thì xe muốn vượt cứ phải lượn lách đến khổ, đôi khi rất khó để vượt.
Nhất là trên đường cao tốc 2 làn, tốc độ cho phép đến 120 km/h, nhiều khi gặp 2 hay vài xe chỉ chạy 80-90km/h, cứ dung dăng dung dẻ song song nhau trên cả 2 làn, thì thôi rồi, làm cho xe muốn vượt không hề đơn giản và rất nguy hiểm.
Độc giả Nguyễn Thường