Quần áo nguỵ trang sẽ được làm bằng sợi có thể biến màu. (iStockphoto) |
Loại polymer đặc biệt này do tiến sĩ Greg Sotzing, trợ lý giáo sư tại Đại học Connecticut, Mỹ phát triển. Tác giả cho biết nó dài hơn và dẻo đai hơn các loại polymer dẫn điện khác - thường ngắn và dễ gãy, nên khó mà lồng vào vải sợi bình thường được.
Sotzing và cộng sự đã phát minh ra một kỹ thuật 2 bước để biến các polymer tiền thân không dẫn diện, dẻo dai thành loại sợi dài, có thể dẫn điện.
Đầu tiên, họ nấu chảy các polymer này thành một dung dịch dính. Sau đó, đặt một điện áp lên một ống đặc biệt và ép chặt dung dịch chảy qua đường ống đó. Quá trình này không làm thay đổi đặc tính polymer, nhưng giúp bay hơi các chất hoà tan. Kết quả là, polymer cứng hơn và trở nên xoắn lại với nhau giống như sợi dây thừng.
Loại polymer làm theo phương pháp này có thể dài tới 1 mét và có tiềm năng dài hơn. Đầu tiên nó có màu trắng. Nếu các nhà nghiên cứu nhúng nó vào một dung dịch hoá học để loại bỏ các electron, polymer trở nên dẫn diện và sẫm lại thành màu xanh dương đậm. Khi đặt một điện trường để bổ sung các electron, màu của sợi trở thành cam sáng.
Một nhà nghiên cứu nhận xét sản phẩm của Sotzing là một polymer dẫn điện với các đặc tính nguyên thuỷ của polymer thông thường.
Vải được dệt từ loại sợi polymer này có thể sử dụng trong việc quảng cáo trên áo phông, hoặc jacket như màn hình máy tính. Nó cũng có thể dùng trong quân đội để những người lính có thể mặc quân phục cả trong điều kiện thành phố lẫn rừng sâu.
T. An (theo Discovery)