Nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới, Việt Nam được biết đến là một trong những quốc gia có nền đa dạng sinh học độc đáo, là nơi cư trú của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm. Nhưng những năm gần đây, nhiều loài động vật hoang dã của Việt Nam đứng trước bờ vực tuyệt chủng do nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ động vật ngày một gia tăng.

Cuộc thi vẽ tranh nhằm kêu gọi cộng đồng bảo vệ động vật hoang dã. Ảnh: ENV.
Theo ENV, nội dung bức tranh phải thể hiện được mối đe dọa với các loài tê giác, hổ, tê tê hay các loài động vật hoang dã khác của Việt Nam do hành vi săn bắt, buôn bán trái phép, thu hẹp môi trường sống hoang dã. Từ đó khuyến khích cộng đồng không sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã mà hãy bảo vệ chúng.
Tác phẩm dự thi phải do chính tác giả vẽ và chưa được dự thi ở các cuộc thi khác hay công bố trên các phương tiện truyền thông. Hạn nộp bài thi trước ngày 1/3/2015. Người dân trên mọi miền tổ quốc ở mọi lứa tuổi, ngành nghề đều được khuyến khích tham gia cuộc thi và nhận nhiều giải thưởng cá nhân và tập thể hấp dẫn với tổng giá trị 100 triệu đồng.
Năm 2010, con tê giác cuối cùng của Việt Nam bị giết hại tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. Theo dự đoán của nhiều nhà khoa học thì hổ có thể sẽ là loài tiếp theo bị tuyệt chủng. Trong 15 năm qua, quần thể hổ hoang dã của Việt Nam đã giảm mạnh và giới khoa học ước tính chỉ còn khoảng 10 con sống sót ngoài tự nhiên. Nếu tình trạng này tiếp tục tiếp diễn thì chẳng bao lâu nữa, loài hổ sẽ chịu chung số phận tuyệt chủng với loài tê giác một sừng tại Việt Nam. Các loài thú lớn như hổ, voi, gấu và các loài khác như vượn, voọc, rùa, tê tê cũng bị đe dọa tuyệt chủng do nạn săn bắn, buôn bán và tiêu thụ trái phép.
An Phúc