Hình minh họa tàu Phobos Grunt tới gần sao Hỏa và vệ tinh Phobos. Ảnh: Roskomos. |
Hôm qua ESA thông báo một trạm thu tín hiệu của họ tại Australia đã nhận được tín hiệu đầu tiên từ tàu Phobos Grunt - được phóng về phía sao Hỏa nhưng lại mắc kẹt trên quỹ đạo trái đất - vào hôm 22/11. Sau đó họ tiếp tục liên lạc với tàu để lấy dữ liệu.
"Chúng tôi đã cố gắng lấy dữ liệu từ phi thuyền Nga trong 5 lần liên lạc, mỗi lần kéo dài từ 6 tới 7 phút", RIA Novosti dẫn lời ông Rene Pischel, người phát ngôn của ESA.
Pischel nói thêm rằng các chuyên gia Nga đang phân tích dữ liệu mà ESA thu được. Mặc dù các tín hiệu khá rõ, các chuyên gia không hy vọng sẽ lấy được mọi thông tin mà họ cần.
Phi thuyền Phobos Grunt được phóng lên vào hôm 8/11 để thực hiện sứ mệnh lấy mẫu đất, đá trên vệ tinh Phobos của sao Hỏa. Sau khi tàu tách khỏi tên lửa đẩy trên quỹ đạo trái đất, hai động cơ của nó không khởi động nên nó không thể bay về phía sao Hỏa. Trong những ngày qua Phobos Grunt bay vòng quanh địa cầu và các chuyên gia dự đoán nó sẽ rơi xuống trái đất cùng 12 tấn nhiêu liệu nếu không được cứu.
Các chuyên gia nhận định nếu tàu Phobos Grunt được cứu, nó sẽ không còn cơ hội bay tới vệ tinh Phobos của sao Hỏa. Nhưng dữ liệu thu được từ tàu sẽ giúp Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roskomos) tìm ra nguyên nhân gây nên sự cố để tránh những thất bại tương tự trong tương lai.
Alexander Zakharov, một chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu Vũ trụ Nga, cho hay, dữ liệu từ Phobos Grunt cũng giúp các nhà khoa học biết họ có thể tái sử dụng tàu hay không. Theo Zakharov, nếu tàu vẫn hoạt động tốt, trong tương lai nó có thể được dùng để nghiên cứu các thiên thạch gần trái đất.
Minh Long