![]() |
Thời tiết của Sao mộc rất khác biệt so với trên trái đất. |
Vào hôm thứ năm, Cassini chạm đến biên giới từ trường của sao Mộc. Nó đã ghi lại một sự bùng lên đột ngột của sóng radio tương tự như sự tăng vọt âm thanh được tạo ra khi một máy bay phản lực vượt qua bức tường âm thanh.
Tuy vậy, mục đích chính trong chuyến tiếp cận của Cassini tới sao Mộc là giúp cho tàu không gian nặng 5.712 kg này nhận được một lực đẩy để tới sao Thổ, nơi mà nó sẽ đặt chân vào 1/7/2004.
Cassini được phóng vào năm 1997. Nó sẽ kết thúc chuyến bay ngang qua sao Mộc vào tháng 5. Khi tới sao Thổ, nó sẽ đung đưa trong quỹ đạo của vành sáng ngoài cùng và gửi một tàu thăm dò được trang bị dù do châu Âu xây dựng tới mặt trăng lớn nhất của hành tinh này: Titan. Các nhà khoa học cho rằng Titan có bầu khí quyển rất giống của trái đất. Nhưng mây, mưa và các hiện tượng thời tiết lại được sinh ra bởi khí methane.
Các nhà khoa học cũng đã sử dụng số liệu từ Galileo và Cassini để nghiên cứu tác động của những cơn gió mặt trời (những dòng hạt vật chất bị văng ra khỏi mặt trời) tác động đến vùng từ mạnh mẽ xung quanh sao Mộc. Tàu Galileo đã bay vào quỹ đạo của sao Mộc từ năm 1995. Những quan sát trước đây của nó giúp các nhà khoa học đưa ra một giả định rằng các cơn bão nhỏ hơn thu nhận năng lượng của chúng từ bên dưới bề mặt mây mù của hành tinh.
Bích Hạnh (theo BBC, 1/1).