Nhóm phi hành gia Trung Quốc vẫy tay trước camera sau khi tiến vào Thiên Cung 1. Ảnh: Xinhua. |
Quá trình kết nối tự động giữa Thần Châu 9 và Thiên Cung 1, module được phóng lên quỹ đạo từ tháng 9 năm ngoái, kết thúc vào lúc 14h07 hôm qua. Khoảng ba giờ sau nhóm phi hành gia trong tàu Thần Châu 9 đã mở cửa module và tiến vào bên trong, Xinhua đưa tin.
"Phi hành đoàn của tàu Thần Châu 9 cảm thấy rất tuyệt vời", Liu Wang, một thành viên trong nhóm phi hành gia, nói với Trung tâm Điều khiển Không gian Bắc Kinh.
Đài truyền hình trung ương tường thuật trực tiếp cảnh tượng nhóm phi hành gia, trong đồng phục màu xanh dương, vẫy tay trước camera trong Thiên Cung 1.
"Thử nghiệm ghép nối hai vật thể bằng tay sẽ được thực hiện sau 6 ngày nữa. Nếu nỗ lực ghép nối bằng tay thành công, nó sẽ chứng minh Trung Quốc thực sự làm chủ kỹ thuật ghép nối trong không gian. Nó cũng cho thấy Trung Quốc hoàn toàn đủ khả năng đưa người và hàng hóa lên một vật thể trên quỹ đạo trái đất", ông Zhou Jianping, trưởng nhóm chuyên gia của chương trình tàu vũ trụ có người lái của Trung Quốc, phát biểu.
Ghép nối hai vật thể trong không gian bằng tay là một trong những kỹ thuật cần thiết để Trung Quốc có thể xây dựng trạm vũ trụ riêng vào năm 2020. Ngoài nỗ lực ghép nối bằng tay, các phi hành gia còn thực hiện những thí nghiệm y khoa và nhiều thử nghiệm khoa học khác trong không gian.
Thiên Cung 1, module thí nghiệm mà Trung Quốc phóng lên quỹ đạo từ tháng 9 năm ngoái, đã bay quanh trái đất trong 263 ngày. Trong khi đó tàu Thần Châu 9 mang theo nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc.
Minh Long