![]() |
Một trong những mặt trăng mới được phát hiện. |
Đây là những vệ tinh quay quanh sao Hải vương đầu tiên được phát hiện bằng kính viễn vọng trên mặt đất, kể từ năm 1949.
3 mặt trăng mới này rất khó nhận thấy bởi chúng có đường kính chỉ khoảng 30-40km và mờ nhạt hơn 100 triệu lần so với bất cứ thứ gì có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ trái đất.
Trước đó người ta đã biết đến 8 vệ tinh của sao Hải vương, trong đó lớn nhất là Triton (phát hiện vào năm 1986) và Nereid (năm 1949). Chúng cũng là những vệ tinh quay không theo quy luật. Triton bay ngược chiều với vòng quay của hành tinh, còn quỹ đạo bay của Nereid thì có hình elip.
Minh Thi (theo Reuters)