Một khu vực sinh sống của người nghèo ở ngoại ô thành phố Washington, Mỹ. |
Các nhà khoa học tại Đại học Y khoa Stanford đã theo dõi 8.200 người có thu nhập thấp ở 82 khu vực tại bang California (Mỹ) trong 17 năm.
Nhóm nghiên cứu nhận thấy, ở những khu vực nhiều người giàu, cứ 1.000 phụ nữ nghèo thì có 19 người chết, trong khi tỷ lệ này ở những khu vực có điều kiện kinh tế bình thường hoặc thấp là 11/1.000.
Các tỷ lệ trên cũng đúng đối với nam giới.
Tuổi tác và các nhân tố khác như huyết áp cao, béo phì, thói quen hút thuốc không ảnh hưởng gì đến kết quả, các chuyên gia khẳng định. Mức độ tiếp cận dễ dàng với các địa điểm công cộng (công viên, trung tâm mua sắm) và các dịch vụ như giáo dục, y tế cũng không có vai trò gì.
Các nhà nghiên cứu cho rằng có 2 hướng giải thích. Thứ nhất là nguyên nhân kinh tế. Chi phí sinh hoạt ở những khu vực có mức sống cao có thể khiến cho người nghèo không đủ tiền chi trả cho việc chăm sóc sức khỏe và mua thực phẩm an toàn. Họ cũng có ít thời gian để hưởng thụ những lợi ích của việc sống trong khu vực có mức sống cao.
Thứ hai là nguyên nhân xã hội. Do vị trí xã hội thấp hơn những người xung quanh, người nghèo ở những khu vực có mức sống cao thường phải hứng chịu áp lực tâm lý và xã hội - những yếu tố có thể gây tổn hại cho sức khỏe của họ.
Việt Linh (theo Healthday)