20762 |
Theo National Geographic, con cá sấu cái đang lượn lờ trong vùng nước thuộc quyền kiểm soát của nó thì một kẻ khác xuất hiện để tranh giành lãnh thổ. Đó là một con cá sấu cái khác ít tuổi hơn. Hai con vật tiến lại gần nhau để thử sức. Chỉ sau một cú đánh, cá sấu già hơn đã khiến đối thủ bỏ chạy.
Trận chiến tuy chớp nhoáng nhưng vẫn làm cho một con cá sấu đực đang ngủ trên bờ tỉnh giấc. Nó trườn xuống nước với ý định tấn công kẻ gây náo loạn. Tuy nhiên, cá sấu cái thực hiện những động tác để cá đực hiểu rằng nó không muốn đánh nhau, mà cần giao phối. Hai con vật vờn nhau một lúc rồi thực hiện động tác giao phối. Sau khi màn "yêu" kết thúc con cái bò lên bờ để nghỉ ngơi.
Cá sấu nước mặn là loài cá sấu lớn nhất thế giới, với chiều dài thân tối đa 6,1 m và trọng lượng tối đa 1 tấn. Con đực có chiều dài trung bình 4-5 m, còn con cái dài 3-3,5 m. Sống lưng của cá sấu nước mặn có màu đen, nâu sẫm hoặc vàng nhạt. Bụng của chúng có màu trắng hoặc vàng. Hai chân sau của cá sấu nước mặn có màng. Chúng chủ yếu phân bố trong một khu vực kéo dài từ vùng duyên hải phía đông của Ấn Độ tới Australia.
Mặc dù cá sấu nước mặn thích sống trong những rừng đước mặn, người ta vẫn nhìn thấy chúng ở những khu vực nằm sâu trong đất liền tới vài trăm km. Chúng chỉ sống trong một vùng nước từ lúc sinh ra cho tới khi chết. Lãnh thổ của con cái chỉ có diện tích vài km vuông, nhưng con đực thường kiểm soát những khu vực có diện tích lên tới hàng trăm km vuông.
Minh Long