Trái Đất hình cầu
Hình minh họa 4 mùa của Trái Đất hình cầu theo nhà văn, nhà soạn nhạc thời Trung cổ Hildegard von Bingen. Phiên bản này được đưa ra sau khi bà qua đời năm 1179, dựa theo lý thuyết ban đầu. Từ khoảng thế kỷ 6 trước Công nguyên, các triết gia Hy Lạp đã đưa ra quan điểm rằng Trái Đất hình cầu, trong đó Pythagoras được cho là người đầu tiên mô tả đặc điểm này. Đến thế kỷ 8 sau Công nguyên và trong thời kỳ đầu Trung cổ, hình dạng của Trái Đất đã được định hình. |
Thành phố trên Trái Đất
Bức tranh này có từ khoảng thế kỷ 15, mô tả Trái Đất như một khối cầu không trọng lượng với những thành phố mọc thẳng đứng. Đây là tác phẩm được lấy từ bản dịch tiếng Pháp của cuốn Bách khoa toàn thư De Proprietatibus Rerum. |
Mặt Trời
Mô tả quá trình chuyển động hàng năm của Trái Đất quanh Mặt Trời theo tranh của H. Nicollet. Bức tranh thể hiện sự thay đổi rõ ràng theo mùa, khi vùng cực bắc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vào mùa hè nhưng bị che khuất vào mùa đông. Theo thuyết nhật tâm của nhà thiên văn học Nicolaus Copernicus (1473-1543), Mặt Trời ở trung tâm vũ trụ và Trái Đất quanh quanh Mặt Trời. |
Trái Đất phẳng
Năm 1893, giáo sư Orlando Ferguson từng bác bỏ lý thuyết Trái Đất hình cầu và đề xuất thay thế bằng bằng tấm bản đồ chứng minh Trái Đất phẳng. Theo lý thuyết này, Mặt Trăng, Mặt Trời và ngôi sao phương bắc đều được treo lơ lửng trên những cây đũa phép ở các cực. |
Mặt Trời ảo
Aristotle từng mô tả hiện tượng này với hình ảnh "hai Mặt Trời giả mọc lên cùng Mặt Trời thật và chỉ biến mất cho đến lúc Mặt Trời lặn". Trong bức tranh được vẽ năm 1533 (ảnh), ba Mặt Trời được mô tả là đang chiếu ánh sáng mạnh mẽ cùng một lúc, như tạo các đám mây lửa xung quanh. Chúng xuất hiện trên bầu trời thành phố Münster, Đức, khiến cả thành phố và các ngôi nhà như bùng cháy. Theo các nhà khoa học hiện đại, Mặt Trời ảo là hiện tượng khúc xạ ánh sáng và hình thành quầng sáng lớn, tạo ra cảnh tượng 3 Mặt Trời xuất hiện cùng lúc. |
Mặt Trăng
Trong bản đồ địa chất mô phỏng năm 1977, bề mặt phía tây của Mặt Trăng được cho là bao gồm các mảng tác động lớn hình tròn. Góc trên bên phải, khối màu đỏ tươi là vùng tối Oceanus Procellarum. Màu xanh hiển thị các rìa và đường rãnh hướng đến vị trí trung tâm. Khu vực đỏ còn lại là các vùng núi lửa bằng phẳng hơn. |
Vết đen Mặt Trời
Năm 2009, bằng cách sử dụng một siêu máy tính tại Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia (NCAR), các nhà nghiên cứu đã mô tả hình ảnh vết đen Mặt Trời ở trung tâm và các vùng sáng khác bên ngoài. Hình ảnh này được chọn lọc từ các mô hình 3D của một vết đen, được tạo ra từ siêu máy tính có khả năng thực hiện 76 nghìn tỷ phép tính mỗi giây. |
Sao Chổi
Theater of Comets là một trong hai công trình nghiên cứu quan trọng trong thế kỷ 17. Đây là nghiên cứu của nhà thiên văn học người Ba Lan Stanislaw Lubieniecki, ghi nhận hơn 400 sự kiện từ Kinh Cựu ước đến cuối thế kỷ 17. Tác giả mô tả quỹ đạo của sao Chổi qua chòm sao Kình ngư (Cetus) và trên đường hoàng đạo. Sao chổi này được cho là sáng nhất trong hơn 40 năm và đã thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học châu Âu, hướng nghiên cứu về quỹ đạo, nguồn gốc và bản chất của nó. |
Linh Anh (Theo Popular Mechanics)