Voi tại Zimbabwe. Ảnh: Newscientist. |
Thông tin này được tổ chức bảo tồn thiên nhiên hoang dã hoạt động tại Zimbabwe xác nhận. Một thành viên của nhóm môi trường này là Jonny Rodrigues cho biết, các binh sĩ phàn nàn vì phải ăn thịt voi ngày này qua ngày khác.
Theo Rodrigues, việc sử dụng thịt voi cho quân đội bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái và đang ngày càng tăng. Trong khi đó tờ báo trực tuyến ZimOnline của Zimbabwe dẫn lời một chỉ huy quân đội ở Harare cho rằng các binh sĩ "mới bắt đầu ăn thịt voi từ tuần trước".
Sĩ quan trên cũng cho rằng thịt voi là giải pháp tốt vì trước đó các binh sĩ chỉ được ăn món sadza (cháo ngô suông) vì việc thuê nhà thầu cung cấp thịt bò cho quân đội đã bị chấm dứt. "Sử dụng thịt voi là thức ăn cho binh sĩ rẻ và dễ kiếm hơn", sĩ quan này nói thêm.
Zimbabawe ước tính có số lượng voi khoảng 100.000 con, trong đó 45.000 con sống trong các công viên quốc gia. Nền kinh tế của quốc gia châu Phi này bị sụp đổ và đang trong tình trạng rơi tự do với mức lạm phát cao nhất hành tinh. Binh sĩ Zimbabwe mới đây đã nổi loạn tại thủ đô Harare vì không thể rút tiền lương từ các ngân hàng.
Trong khi đó lương của nhiều công chức Zimbabwe hiện chỉ đủ tiền đi phương tiện công cộng đến nơi làm việc và về nhà. Do đó phần lớn mọi người sống nhờ vào việc buôn bán chợ đen hoạc nguồn tiền do người thân ở nước ngoài chu cấp. Quân đội đóng vai trò quan trọng bảo vệ chính quyền Tổng thống Robert Mugabe trụ lại trước làn sóng phản đối trong và ngoài nước.
Đình Chính (theo BBC)