Một con cá voi. Ảnh: Alamy. |
Hãng tin Reuters vừa công bố, sẽ có một phiên tòa xét xử về vụ kiện giữa hai quốc gia Australia và Nhật Bản liên quan đến việc săn bắt cá voi ngày 26/6 tại The Hague, Hà Lan.
Nhật đã đề xuất chương trình săn bắt cá voi cho mục đích nghiên cứu khoa học, sau khi luật cấm săn bắt cá voi cho mục đích thương mại được ban hành năm 1986. Nhật cũng cho rằng nước này có quyền giám sát tác động của cá voi đối với ngành đánh bắt thủy hải sản quốc gia.
Tuy nhiên, Australia lại phản bác rằng chương trình đánh bắt cá voi cho mục đích khoa học của Nhật ở Nam cực chỉ là sự biện minh cho hành vi săn bắt cá voi thương mại.
Ông Mark Dreyfus, người đứng đầu cơ quan tư pháp của Australia phát biểu: “Hơn 10.000 con cá voi bị giết chết do hậu quả của một kế hoạch được gọi là “chương trình săn bắt cá voi cho mục đích nghiên cứu khoa học” của Nhật kể từ giữa những năm 1980.
Ông Mark Dreyfu cho biết thêm: "Chúng tôi muốn hành động săn bắt cá voi phải chấm dứt. Chúng tôi cho rằng chương trình đánh bắt cá voi của Nhật đã vi phạm các luật ước quốc tế". Dreyfu cũng sẽ là người phát biểu trong cuộc tranh kiện với Nhật tại tòa án vào ngày 3/7.
Theo lời một quan chức ngoại giao của Nhật, ông Noriyuki Shikata, chương trình nghiên cứu cá voi của Nhật sẽ cho ra đời các thông tin hữu ích cần thiết về sự phân bố độ tuổi, tỷ lệ cá voi đực so với cá voi cái ở biển Nam Cực, từ đó giúp con người đưa ra quyết định về việc có nên khôi phục kho bảo tồn cá voi hay không.
"Có khoảng 515.000 con cá voi ở Nam Cực, và Nhật Bản chỉ lấy đi 815 con mỗi năm cho nghiên cứu khoa học", ông Shikata phát biểu. "Tỷ lệ này vẫn thấp hơn tỷ lệ sinh sản của cá voi và không có ảnh hưởng gì".
Ông Patrick Ramage, Giám đốc chương trình cá voi tại Quỹ phúc lợi động vật quốc tế tại Anh, cho biết: "Việc săn bắt cá voi vì mục đích thương mại, cho dù được thực hiện công khai, hay ngụy trang dưới hình thức nghiên cứu khoa học, cũng bị coi là hành vi tàn nhẫn và không hề có giá trị đối với khoa học”.
Cả hai quốc gia đều đồng ý tuân thủ theo quy định của tòa án. Việc chỉ định tòa án xét xử của Nhật chưa được công bố.
Australia có nhiều đồng minh ủng hộ. New Zealand đã chuẩn bị sẵn một bản kế hoạch ủng hộ cho Australia trong vụ kiện. Tuy nhiên, những ý kiến ủng hộ cho hành động cấm hoàn toàn săn bắt cá voi vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.
Na Uy đã từ chối can thiệp vào vụ kiện. Bộ trưởng bộ ngư nghiệp của Na Uy, ông Lisbeth Berg-Hansen, phát biểu với chính phủ rằng nước này nên để cho Nhật tự quyết định về kế hoạch thực hiện nghiên cứu trên cá voi của họ.
Thùy Linh