Tên lửa đẩy PSLV C23 được phóng đi từ Trung tâm Không gian Satish Dhawan lúc 9h52. Theo Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (IRSO), tên lửa mang theo 5 vệ tinh của Pháp, Đức, Singapore, Canada lên quỹ đạo. Vệ tinh quan sát Trái Đất của Pháp mang tên SPOT-7 có trọng lượng nặng nhất với 714 kg.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người chứng kiến quá trình trình phóng tên lửa, khẳng định đây là "sự xác nhận mang tính toàn cầu về khả năng không gian của Ấn Độ".
"Ấn Độ có tiềm năng trở thành nhà cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh trên thế giới. Chúng ta phải nỗ lực hướng tới mục tiêu này", Zee News dẫn lời Thủ tướng nhấn mạnh. Ông đồng thời khích lệ các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu nhằm đẩy mạnh khả năng không gian của quốc gia, trong đó có việc mở rộng hệ thống định vị trong khu vực Nam Á.
Theo cựu chủ tịch ISRO Madhvan Nair, việc phóng thành công SLVC-23 chứng minh rằng đây là một trong những thiết bị phóng không gian đáng tin cậy nhất thế giới.
Ấn Độ bắt đầu chương trình không gian từ năm 1975, với việc đưa vệ tinh Aryabhatta lên quỹ đạo bằng một tên lửa của Nga. Đến nay, quốc gia Nam Á này đã hoàn thành hơn 100 sứ mệnh không gian, bao gồm hoạt động tại Mặt Trăng và Sao Hỏa. 40 vệ tinh từ 19 quốc gia trên thế giới được ISRO đưa lên quỹ đạo.
Linh Anh (Video: DDNews)