Tương tự, bạn Nguyễn Linh và Nguyễn Thị Xuân Thủy cũng hỏi về các trường công lập phía Nam đào tạo Tài chính - Ngân hàng, điểm chuẩn năm 2008 cũng như các trường tuyển sinh khối D3... VnExpress.net giải đáp các thắc mắc này.
Ở phía Nam, tuyển sinh ngành Tài chính - Ngân hàng khối D1 có ĐH Kinh tế-Tài chính TP HCM, ĐH Mở TP HCM, ĐH Nông Lâm TP HCM, Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP HCM), ĐH Công nghiệp TP HCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, ĐH Bình Dương, ĐH Dân Lập Cửu Long, ĐH DL Duy Tân, ĐH Tây Đô, ĐH DL Lạc Hồng, ĐH BC Tôn Đức Thắng.
Cũng lấy khối D nhưng diện tuyển của ĐH Kinh Tế Công Nghiệp Long An, ĐH Kinh tế Huế, ĐH Tư thục Công nghệ Thông tin Gia Định rộng hơn, với thí sinh thi khối D1-D4; ĐH Dân Lập Hùng Vương, DL Phú Xuân tuyển khối D1-D6; ĐH DL Hồng Bàng tuyển khối D1-D6 (trừ D2); ĐH Hoa Sen tuyển khối D1-D3.
Cũng liên quan đến Tài chính - Ngân hàng nhưng ĐH An Giang tuyển ngành Tài chính - Doanh nghiệp, ĐH Bán công Marketing tuyển ngành Ngân hàng (D1), ĐH DL Văn Lang ngành Tài chính - Tín dụng (D1).
Theo thăm dò của VnExpress.net, mùa thi này, ngành Tài chính - Ngân hàng đã bớt "nóng" hơn năm ngoái. Ảnh: Tiến Dũng.
Trong khi đó, ở phía Bắc cũng có gần 20 trường tuyển sinh ngành học này.
Khối D1 có ĐH Hà Nội, ĐH Kinh Tế (ĐH Quốc gia HN), ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Hải Phòng, Viện ĐH Mở Hà Nội, ĐH Hồng Đức, ĐH Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội, ĐH Quốc tế Bắc Hà, ĐH Công Đoàn, ĐH Nguyễn Trãi.Còn ĐH DL Hải Phòng tuyển khối D, ĐH Thăng Long (D1, D3), ĐH Đại Nam, ĐH DL Lương Thế Vinh (D1-D4), ĐH DL Phương Đông và ĐH Chu Văn An(D1-D6). ĐH Ngoại thương Hà Nội cũng đào tạo Tài chính - Ngân hàng khối D nhưng phân ra chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng riêng, tuyển khối D1 và D6.
Hiện, rất nhiều trường đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng (khối A và D). Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các công ty đầu tư tài chính, ngân hàng, giảng dạy tại các trường ĐH, CĐ...
Tiến Dũng
Gửi câu hỏi về tuyển sinh ĐH, CĐ 2009 tại đây.