Sau 90 phút làm bài, thí sinh Hà Nội rời phòng thi Vật lý trong cơn mưa tầm tã. Em Vũ Minh Huy (Ứng Hòa) thi khối A1 cho biết đề thi có tổng cộng 50 câu trải đều 5 trang, độ phân hóa cao với 30 câu đầu dễ còn 20 câu cuối khó. Huy làm hết nhưng không dám chắc được điểm tuyệt đối môn này. Cậu có ý định nộp hồ sơ vào Đại học Kinh tế quốc dân hoặc Thương mại.
![]() |
Thí sinh Hà Nội nán lại bàn luận về đề Lý dù trời mưa. Ảnh: Ngọc Thành. |
Chiều nay, thời tiết Lạng Sơn dịu mát thuận lợi cho việc di chuyển của thí sinh. Em Trần Thị Hồng Hạnh (THPT Hữu Lũng) ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Theo Hạnh có khoảng 15 câu là để phân loại học sinh giỏi, còn những câu lý thuyết dễ lấy điểm. "Em làm được chắc chắn khoảng 70%. Bạn nào ôn kỹ để thi đại học phải giải nhiều đề mới làm được hết bài thi. Em cảm thấy đề hơi dài và tổng hợp hết kiến thức của 3 năm cấp 3", Hạnh nhận xét.
Còn nam sinh Lê Trung Anh, điểm thi Cao đẳng Sư phạm bày tỏ, khá hài lòng khi làm được khoảng 80% câu. "Em thấy đề thi bám sát chương trình học và có tính phân loại thí sinh", Trung Anh nói.
Hầu hết thí sinh ở điểm thi THPT Lam Sơn, Thanh Hóa đánh giá, đề thi môn Vật lý vừa sức, có tính phân loại cao và cơ bản sát chương trình. Nhiều em chỉ làm hết hơn 2/3 thời gian nhưng do đây là môn trắc nghiệm nên không ai được ra ngoài trước khi trống đánh hết giờ làm bài.
"Em trả lời được khoảng 80% trong 50 câu của đề thi", nữ sinh Hồng Hạnh (THPT Quảng Xương 3) nói và cho hay, 30 câu hỏi đầu là kiến thức cơ bản nên hoàn thành khá nhanh và chính xác. Trong số 20 câu còn lại, Hạnh gặp khó khăn ở nhóm 5-6 câu cuối.
"Đây là những câu hỏi khó, dành cho những học sinh giỏi mới có thể giải được", nữ sinh dự định xét tuyển Đại học Kinh tế Đà Nẵng chia sẻ. Với nhóm câu hỏi quá khó, Hạnh chọn cách suy đoán loại trừ rồi khoanh tròn, đánh dấu.
![]() |
Thí sinh Thanh Hóa rời trường thi chiều 2/7. Ảnh: Lê Hoàng. |
Tại Đà Nẵng, thí sinh Phạm Thị Yến Vân (chuyên khối A), thi tại hội đồng Đại học Sư phạm Đà Nẵng, nói đề thi khó hơn năm trước. "30 câu đầu tiên nếu nắm chắc kiến thức cơ bản là làm được. Nhưng 20 câu cuối thì mức độ khó tăng dần. Em cố gắng lắm mới làm được 70%".
Theo nữ sinh này, những câu hỏi khó vẫn rơi vào phần điện, và phải vận dụng nhiều công thức mới có thể tính toán, cho ra kết quả. "Nếu chỉ học trong sách giáo khoa, không ôn luyện nhiều thì rất khó có được điểm cao", Vân nói thêm.
Cùng cho rằng để làm được những câu hỏi khó phải vận dụng kiến thức của nhiều bài học, thí sinh Võ Chí Viễn (trường THPT Nguyễn Hiền) cho rằng đề thi vừa sức với mình, dù học ban F và ôn thi khối A. "Với kỳ thi 2 trong 1 như thế này, có những câu hỏi phân loại học sinh là cần thiết. Những bạn ôn luyện kiến thức trong chương trình học có thể đạt mức điểm trung bình", Viễn nói.
Thí sinh Hà Tĩnh đánh giá đề Vật lý
Tại nhiều quận TP HCM, cơn mưa chiều 2/7 kéo dài gần một giờ trong thời gian làm bài thi môn Vật lý khiến thời tiết dịu mát, dễ chịu.
16h, tại điểm thi THCS Đoàn Thị Điểm (cụm thi Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM chủ trì), hàng trăm thí sinh ùa ra cổng trường với vẻ thoải mái. Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề môn Lý không quá khó để đạt điểm 6-7.
Gia Bảo (ngụ quận Thủ Đức) nhận xét: "Khoảng 30 câu hỏi trong tổng số 50 câu của đề là quen thuộc, nhìn vào là biết cách làm ngay, em chắc chắn làm đúng gần hết. Riêng 20 câu còn lại, em đoán mình cũng đúng được chừng 6-7 câu".
Với dự định xét tuyển đại học khối A, Lan Anh (thí sinh quận 2) tự tin được 7-8 điểm môn Vật lý. "Cấu trúc đề thi không nhiều bất ngờ. Em đã ôn tập nhiều lần nên làm rất nhanh ở các câu dễ. Riêng những câu khó thì mất thời gian hơn nhưng vẫn ra kết quả. Chỉ vài câu rất khó làm em bó tay", nữ sinh nói.
Tại điểm thi Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM (quận 5), nhiều thí sinh chọn Vật lý làm môn tự chọn để xét tốt nghiệp cũng tự tin đạt trên điểm 6. Kim Cúc (ngụ quận Gò Vấp) dù không quá tập trung ôn môn thi này khẳng định: "Qua 4 môn thi, em tự tin đã tốt nghiệp, bây giờ tập trung ôn tập môn thi cuối để xét đại học".

Thí sinh trao đổi sau môn thi Lý chiều nay. Ảnh: Phước Tuấn
Tương tự, nhiều thí sinh ở Cần Thơ đánh giá đề môn Lý vừa sức nhưng để đạt điểm tối đa thì không dễ. "Em làm hết đề thi nhưng chỉ dám khẳng định trúng gần 30 câu. Những câu sau bó tay, phải đánh đại vào đáp án", Phạm Lê Tấn Phát (trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều) nói.
Thầy Trần Văn Trang (giáo viên Vật lý trường THPT An Dương Vương, TP HCM) nhận xét đề Vật lý năm nay cơ bản, tương đương với đề thi năm trước. Khoảng 30-35 câu hỏi là nằm trong chương trình, được thầy cô ôn luyện nhiều lần nên thí sinh dễ đạt điểm trung bình. Những câu hỏi còn lại khó hơn nhằm phân loại thí sinh, trong đó có 4 câu rất khó.
"Tính phân loại của đề tốt. Điểm 10 sẽ hiếm vì có một câu hỏi về thấu kính rất khó, liên quan đến kiến thức lớp dưới. Đề thi ổn nhưng không hay vì thiếu các câu hỏi mang tính ứng dụng thực tế", thầy Trang nói thêm.
Cùng quan điểm, thầy Lý Anh Thăng (giáo viên Vật lý trường THPT Thành Nhân, TP HCM) đánh giá đề Vật lý năm nay không khó với học sinh trung bình bởi đa số nằm trong chương trình. Ở 20 câu phân loại mức độ khó dần, trong đó có khoảng 5 câu hỏi "lạ" mà những em thực sự giỏi mới có thể giải được.
"Tính phân loại của đề khá tốt để chọn thí sinh vào đại học", thầy Thăng nói.
Nhóm phóng viên