Theo kế hoạch tuyển sinh 2017 Đại học Luật TP HCM công bố sáng 14/1, tổng chỉ tiêu năm nay của trường là 1.500, riêng ngành Luật là hơn 1.000. Trường có thêm ngành mới - Luật Thương mại quốc tế với 100 chỉ tiêu.
Trường xét tuyển các tổ hợp truyền thống gồm A (Toán, Lý, Hóa), A1 (Toán, Lý, tiếng Anh), C (Văn, Sử, Địa), D (Toán, Văn, Ngoại ngữ).
Ngoài ra, đại học này có thêm 3 tổ hợp mới, gồm: Văn, Sử, Ngoại ngữ; Văn, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ; Toán, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ (trong đó Ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Pháp, Nhật).
Thí sinh dự thi kiểm tra năng lực vào Đại học Luật TP HCM năm 2016. Ảnh: Mạnh Tùng |
Trường thực hiện tuyển sinh qua hai bước xét tuyển và kiểm tra năng lực với 3 tiêu chí: điểm học bạ, điểm thi THPT quốc gia và điểm bài thi năng lực.
Bước đầu tiên sẽ xét điểm trung bình 3 môn thuộc tổ hợp các môn xét tuyển theo các khối thi truyền thống gồm: học bạ 6 học kỳ bậc THPT (chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển) và điểm thi THPT quốc gia 2017 (chiếm 50%).
Những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển ở bước trên mới được tham gia bài kiểm tra năng lực ở bước 2 (chiếm 40% còn lại). Nội dung bài kiểm tra gồm 4 nhóm kiến thức: kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, kiến thức xã hội tổng hợp, kiến thức về pháp luật và tư duy logic, khả năng lập luận.
Trong tuần này, nhiều đại học tại TP HCM tiếp tục công bố phương án tuyển sinh dự kiến. Trường Đại học Tài chính - Marketing sẽ xét tuyển 2.500 chỉ tiêu dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
Bên cạnh 3 tổ hợp truyền thống gồm các khối A, A1, D1, trường này xét tuyển bổ sung tổ hợp mới gồm Toán, Văn, Khoa học tự nhiên cho tất cả các ngành.
Trong khi đó, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM) có tổng chỉ tiêu dự kiến là 2.850, xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia và chỉ tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT với điểm trung bình 3 năm học từ 6,5 trở lên.
Mạnh Tùng