Khi vào học ngành Quản lý tài nguyên môi trường, em mới nhận ra mình không hợp với ngành này chút nào. Lý do em là dân xã hội mà chương trình học môi trường thì toàn Toán, Lý, Hóa, Sinh, những môn em có rất ít hiểu biết và bị mất gốc từ hồi cấp 3. Vào học những tiết Khoa học đại cương đối với em giống như là cực hình.
Một thầy giáo ở trường từng nói với em rằng, Quản lý tài nguyên môi trường là ngành có tỷ lệ thất nghiệp rất cao, nhà em lại không có điều kiện, không có cửa vào làm nhà nước. Em lại học những môn khoa học rất kém nên chắc chắn thành tích học tập sẽ không cao, cơ hội việc làm sau này lại càng ít. Nói chung là em cảm thấy theo ngành này tương lai khá mù mịt.
Em dự định sẽ tiếp tục học tại trường một năm kết hợp ôn thi để năm sau thi lại vào những ngành xã hội sở trường của em. Tuy nhiên, em hơi lo rằng mình có thể chọn nhầm một lần nữa và lại tốn thêm một năm quý giá. Vậy nên em rất mong được các anh chị từng học trong ngành môi trường và những người từng có kinh nghiệm thi lại tư vấn giúp em có nên thi lại hay không?
Nếu thi lại, em nên sắp xếp thời gian học, cách học như thế nào? Em định sẽ vào ngành Ngôn ngữ Anh ở một đại học nào đó. Mọi người làm ơn tư vấn cho em cơ hội việc làm của ngành này và kinh nghiệm làm việc trong ngành Ngôn ngữ Anh, những tố chất cần có? Em xin cảm ơn nhiều.
Bùi Duyên Hải
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây