Sáng 29/12, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động phong trào "Tôi yêu tổ quốc tôi" vận động thanh niên sống trách nhiệm, trung thực, tự giác học tập, tu dưỡng đạo đức, sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước tại diễn đàn của Đại hội lần thứ 7.
"Tôi yêu tổ quốc tôi" là phong trào duy nhất được phát động tại Đại hội 7, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam. Ảnh: Hoàng Phương. |
"Phong trào sẽ là sợi chỉ đỏ kết nối, khơi dậy hàng triệu trái tim người trẻ, thắp sáng và hun đúc khí chất, bản lĩnh của thanh niên Việt Nam", anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa 6 khẳng định.
Đến dự đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong thời kỳ nào, thanh niên cũng là lực lượng xung kích. Lịch sử nước nhà đều dành những trang chói lọi nhất cho thanh niên. Ông dẫn chứng, những vị anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Đinh Bộ Lĩnh, Ngô Quyền, Lê Lợi... đều lập nên chiến công hầu hết ở lứa tuổi thanh niên. Đến thế hệ cha ông ra đi tìm đường cứu nước như Nguyễn Ái Quốc, Trần Phú, Lê Hồng Phong... đều hoạt động cách mạng, tham gia giải phóng dân tộc khi tuổi còn rất trẻ.
"Ngày nay, thanh niên luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển cho thanh niên là mục tiêu, động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Hội cùng với Đoàn cần làm tốt công tác giáo dục, góp phần xây dựng lớp thanh niên mới có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng và tự chủ", Tổng Bí thư nhắc nhở.
Tại đại hội, nhiều ý kiến, nỗi niềm của đại biểu thanh niên được bày tỏ trong các diễn đàn. Thu hút nhất là hai diễn đàn Tôi yêu tổ quốc tôi và Sáng tạo khởi nghiệp, bởi đã chạm đến trái tim của người trẻ về lòng yêu nước và định hướng lập thân lập nghiệp.
Tân Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 7 Nguyễn Phi Long (trái) tặng hoa cảm ơn anh Nguyễn Đắc Vinh, chủ tịch hội nhiệm kỳ 6. Ảnh: Hoàng Phương. |
Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, "Tôi yêu tổ quốc tôi" nghe đơn giản tựa như hơi thở nhưng để hiểu sâu sắc hành động, hành xử trong cuộc sống hàng ngày không đơn giản. "Lòng yêu nước chính là giá trị cốt lõi của sự phát triển và được trao truyền qua các thế hệ. Dù cuộc sống hôm nay có nhiều vấn đề đáng suy nghĩ nhưng nhiều bạn trẻ vẫn phấn đấu trở thành công dân quốc tế. Điều đó có ý nghĩa rất lớn để người trẻ khẳng định mình là ai, sinh ra từ đâu và dân tộc mình đang đứng ở vị trí nào trên quả địa cầu này", nhà sử học nhấn mạnh.
Còn thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chia sẻ: "Sau lưng chúng tôi, đất nước có thời bình, không có chiến tranh nhưng với những người lính thì không có thời bình, vẫn còn những hy sinh trong đấu tranh phòng chống ma túy, bảo vệ chủ quyền của đất nước". Suốt chặng đường giải phóng và xây dựng đất nước đều có phần xương máu, công sức của những người lính. Thiếu tướng Ngọc đề nghị Đoàn, Hội tăng cường công tác giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho thanh niên, đặc biệt là ý thức về chủ quyền biên giới, hải đảo.
Đại hội đã hiệp thương cử 9 người làm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa 7, 157 người đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực vào Ủy ban Trung ương Hội. Theo kết quả hiệp thương, ông Nguyễn Phi Long, Phó chủ tịch thường trực Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa 6 sẽ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội khóa 7, nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Hoàng Phương