Sáng 10/7, môn thi cuối cùng của cả 3 khối đợt 2 diễn ra trong thời tiết khá oi bức. Tại cổng trường ĐH Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, sát giờ nộp bài, hàng chục phụ huynh đứng ngồi không yên ngóng vào khu vực thi. Ngay lúc cổng trường mở, nhiều người nhanh chân cầm nón, ô chạy vào để che nắng cho con.
Cầm tờ đề thi thở phào, Linh Anh khoe với mẹ làm bài thi tiếng Anh khá tốt. "Mất thời gian nhất là bài đọc, có mấy câu không hiểu con phải đoán nhưng nói chung bài thi khá tốt", cô gái khoe với mẹ.
Các thí sinh đã hoàn thành đợt thi ĐH thứ 2. Ảnh: Hoàng Hà. |
Cùng lúc, nhiều bạn thí sinh học cùng phổ thông rời phòng thi vẫn chưa hết băn khoăn với những câu khó, đi tụm năm tụm ba so sánh kết quả với nhau. "Chỉ có 90 phút để hoàn tất 80 câu hỏi nên cả những bạn giỏi cũng phải rất cẩn thận", Khánh Chi (thí sinh thi vào ĐH Ngoại thương) cho biết.
Tại những điểm thi khối C, kết thúc môn Địa lý, nhiều nụ cười hiện lên trên khuôn mặt các thí sinh. Bước ra khỏi cổng Học viện Hành chính, Quỳnh Thương (quê Thanh Hóa) chạy về phía người bạn đang đứng đợi tíu tít: "Đề hơi dài và nặng lý thuyết nhưng tớ vẫn hoàn thành". Nữ sinh này bắt đầu bài thi với câu hỏi số 3, câu "dễ ăn điểm nhất".
Đỗ Đình Tuấn ( Hưng Yên) rôm rả trao đổi bài làm với nhóm bạn. "Đề năm nay không khó nhưng hơi dài. Câu hỏi vừa yêu cầu học thuộc lòng vừa đòi hỏi khả năng phân tích, đánh giá", Tuấn nhận định.
Theo nhiều thí sinh, đề Địa lý có một câu khỏi khá bất ngờ về giai đoạn tiền Cambri trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ Việt Nam nên đều “để dành” câu hỏi này đến cuối giờ. "Giai đoạn tiền Cambri nằm ngay ở chương đầu sách giáo khoa, đề thi những năm trước cũng không động đến chương này nên bọn mình chủ quan, không học kĩ", Đào Trung (thi vào Học viện Báo chí ) cho biết.
Trong khi đó, thí sinh khối B một lần nữa được thử thách với đề Hóa học khá hóc sau môn Toán "khó nhằn" chiều qua. "Năm nay đề khối B chả kém gì khối A cả. Làm vã mồ hôi mà vẫn không xong", thí sinh Nguyễn Anh Tuấn (thi ĐH Sư phạm) than.
Thí sinh Đỗ Quốc Triệu (THPT Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh) sau khi thi xong không buồn xem lại đề, buồn rầu bước ra cổng. "Em làm chỉ được một nửa, hy vọng năm nay điểm chuẩn sẽ hạ xuống", Triệu thở dài.
Theo Tiến sĩ Đào Hữu Vinh, đề thi môn Hóa khối B có thể coi tương đương với khối A, nhiều câu khó dùng để phân loại học sinh. "Phần tính toán khá nhiều, nhiều câu đòi hỏi học sinh hiểu và vận dụng tốt mới làm xong. Mức điểm phổ biến là khoảng 6 điểm", ông Vinh nhận định.
Đây là năm đầu tiên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đưa hệ thống camera phục vụ đào tạo vào sử dụng trong thời gian tuyển sinh. Theo GS TS Dương Xuân Ngọc, Phó giám đốc Học viện, Trưởng ban coi thi, trường có 60 phòng thi thì có tới 54 phòng sử dụng camera. Mỗi phòng có 4 cái đặt 4 góc khác nhau và cho thấy hiệu quả rõ rệt.
"Ý thức của thí sinh cũng như cán bộ coi thi nâng cao. Số lượng vi phạm kỷ luật giảm rất nhiều so với năm ngoái", ông Ngọc nói. Đợt thi này, Học viện có 3 thí sinh vi phạm, trong đó 2 em mang điện thoại vào phòng thi và 1 em mang theo tài liệu, nhưng những vi phạm này đều xảy ra ở các điểm thi được trường thuê bên ngoài.
Hàng chục phụ huynh chạy sâu vào trong phòng thi tại ĐH Ngoại thướng sáng 10/7 cầm ô, nón che cho con. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Tại TP HCM, kết thúc môn thi cuối cùng của đợt 2 nhiều thí sinh bước ra cổng trường thở phào nhẹ nhõm sau những ngày căng thẳng vất vả. Đề thi Địa khối C sáng nay được các bạn đánh giá là không khó.
"Dễ nhất là câu hỏi về các tỉnh miền núi phía Bắc và điều kiện thuận lợi về tự nhiên. Trong đó câu về điều kiện thủy sản của cả nước thì hơi dài", thí sinh Hồng Phúc nói.
Cũng theo nhiều thí sinh khác thì đối với môn Địa chỉ cần nắm được vài ý chính đều có thể triển khai được. Trong khi đó đối với đề thi Ngoại Ngữ khối D và Hóa khối B thì nhiều thí sinh cho là khó và dài hơn.
"Quả thật em đã tập trung hết sức nhưng vẫn không thể hoàn chỉnh được bài thi vì mỗi câu chỉ có hơn một phút để suy nghĩ và chọn đáp án. Có rất nhiều từ mới mà em chưa từng gặp. Vì vậy đối với những trường hợp này em chọn đáp án theo hoàn cảnh và cấu trúc câu văn", Minh Hà thí sinh tại điểm thi trường Nguyễn Thị Minh Khai chia sẻ.
Theo báo cáo từ văn phòng đại diện Bộ GD&ĐT TP HCM, đợt thi thứ hai kết thúc với 170 thí sinh bị xử lý kỷ luật. Trong đó khiển trách 32, cảnh cáo 18 và đình chỉ 120 em. Các trường hợp vi phạm vẫn là do lỗi mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi. "Đây là lỗi mà đã được cảnh báo và nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhưng nhiều em vẫn cố tình vi phạm", ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh thanh tra Bộ Giáo dục nói.
Nhóm phóng viên