Là lái xe cho sếp người Singapore, công việc của Tuấn Anh rất cần ngoại ngữ. Tuy nhiên, do xuất phát điểm là người học khối A, vốn tiếng Anh của anh khá tệ và gần như không thể giao tiếp được.
"Trước giờ tôi gần như không dành thời gian cho việc học tiếng Anh. Mãi đến khi làm việc với sếp người nước ngoài, tôi mới tìm học các bài giao tiếp cơ bản trên Youtube. Tôi hiểu rằng, giỏi ngoại ngữ sẽ tốt hơn cho công việc", tài xế U30 chia sẻ.
Tuấn Anh thường xuyên phải làm việc với người nước ngoài. |
Xác định được mục tiêu, Tuấn Anh đã tận dụng thời gian rảnh để bổ sung vốn từ, cách phát âm, giao tiếp cơ bản... Hầu hết anh tự học trên các kênh miễn phí của Youtube.
"Trong một lần tự học lúc ngồi chờ sếp, tôi tình cờ tìm thấy video hướng dẫn cách phát âm chuẩn /s/ và /ʃ/ theo phương pháp phản xạ. Tôi thấy phương pháp này thú vị và phù hợp với bản thân. Tôi đã lần theo địa chỉ và tìm ra Ms Hoa giao tiếp, đăng ký khóa học tại đây", Tuấn Anh nói.
Những ngày đầu đến trung tâm, Tuấn Anh bỡ ngỡ và nhút nhát. Anh gần như bắt đầu lại từ vạch xuất phát, với cách đọc các con số, ngày tháng, cho đến cách phát âm, đánh vần...
"Mới đầu, tôi khá lo lắng, vì học viên xung quanh đều trẻ và năng động. Tôi sợ mình không theo kịp. May mắn là với sự trợ giúp nhiệt tình của cô giáo, tôi đã vượt qua những rào cản ban đầu và tự tin tham gia các hoạt động trong lớp", tài xế U30 cho biết.
Sau khóa học giao tiếp cơ bản, hiện Tuấn Anh đã tự tin hơn trong giao tiếp với người nước ngoài. Đặc biệt, giờ đây ngoài những câu chuyện về công việc, anh có thể chia sẻ thêm về cuộc sống, gia đình cùng sếp. "Tiếng Anh đã giúp tôi xóa đi rào cản ngôn ngữ và là bước đệm giúp tôi gặp nhiều thuận lợi trong công việc", Tuấn Anh cho biết.
Tuấn Anh tự tin tham gia hoạt động cùng người nước ngoài. |
Khi được hỏi về những khó khăn của bản thân khi học tiếng Anh ở tuổi 30, nam tài xế chia sẻ: "Tôi nghĩ người lớn tuổi thường sẽ lười học tiếng Anh, nhưng tuổi 30 thì chưa phải quá già để học thêm một ngôn ngữ. Giờ đây, tiếng Anh không chỉ là công cụ mà còn là một người bạn đồng hành không thể thiếu của tôi.”
Bên cạnh thuận lợi hơn trong công việc, từ ngày có tiếng Anh, tài xế U30 còn tự tin hơn khi du lịch nước ngoài mà không cần tới người phiên dịch.
Tài xế U30 tự tin đi du lịch nước ngoài mà không cần người phiên dịch. |
Thạch Anh