Blogger dạy tiếng Anh Minoo (người Anh) và đồng nghiệp Rachel (người Mỹ) đã cùng chỉ ra sự khác nhau khi phát âm hai phụ âm "r" và "t" trong tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ.
Theo đó, trong tiếng Anh-Anh, người ta có xu hướng bỏ âm "r" khi nó ở cuối từ và tiếng Mỹ thì ngược lại.
Còn với âm "t", người Mỹ có xu hướng bỏ qua âm này khi nó nằm ở cuối từ. Ngược lại người Anh phát âm rõ. Sự khác biệt được thể hiện rõ trong các từ "what" hay "cut".
Ngoài ra, trong tiếng Mỹ, âm "t" ở giữa câu có một số lúc biến thành âm /d/, ví dụ trong các từ như "Saturday", "party". Cũng trong tiếng Mỹ, phụ âm "t" có thể bị bỏ qua nếu đi sau phụ âm "n", ví dụ trong từ "centre", "interview", "Internet".
Thanh Bình