Trong lớp tiếng Anh dành cho trẻ 5-12 tuổi, Trung tâm Anh ngữ AMA (TP HCM) phân thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 5-6 trẻ, từ Stater đến Mover. Mỗi giờ học của trẻ kéo dài khoảng 2 tiếng dưới sự hướng dẫn của các giáo viên Việt Nam và bản ngữ. |
Tại đây, phòng học của trẻ được trang bị với nhiều hình vẽ và màu sắc trông rất sinh động và bắt mắt như khu vui chơi để tạo thêm niềm hứng khởi cho trẻ trong suốt buổi học. |
Nhiều giáo viên cho rằng, đối với trẻ, không nhất thiết phải quá nặng nề phân biệt giữa học và chơi hay học nghiêm túc. Vai trò của giáo viên sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và làm mẫu cho trẻ sử dụng những công cụ ngôn ngữ cần thiết giúp trẻ tiếp thu bài một cách nhanh nhất. |
Vì thế tại AMA, ngoài việc học tất cả 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, trẻ còn được tham gia thêm nhiều hoạt động thú vị khác như tô tranh, vẽ, tham gia nhiều hoạt động vui chơi bổ ích. Qua đó, trẻ sẽ hứng khởi và chủ động hơn trong suốt quá trình học. |
Giáo trình giảng dạy thể hiện qua hình ảnh với nhiều màu sắc sinh động. Trẻ sẽ cùng nhau học tập một cách vui tươi và hăng say hơn. |
Các thầy cô còn hướng dẫn cho trẻ tô màu từng bức tranh nhiều màu sắc và để cho trẻ cắt thành sản phẩm vừa tạo ra. Những hoạt động phụ này cũng sẽ giúp trẻ phát triển tư duy và khả năng sáng tạo bằng ngoại ngữ. |
Được tiếp xúc hàng ngày môn tiếng Anh luôn là niềm yêu thích của Nguyễn Quý Hạo Nhiên. Bé cho biết rất thích học tiếng Anh ở trung tâm này vì các thầy cô dạy dễ hiểu, hướng dẫn tận tình. Vì thế sau 1,5 năm học, bé thấy các kỹ năng tiếng Anh của mình được phát triển rất tốt và tự tin khi nói chuyện với các thầy cô bản xứ. |
Còn bé Lý Quý Thư 6 tuổi, đang học lớp Stater 4 chia sẻ: "Con rất thích học với các thầy cô người nước ngoài vì ai cũng vui vẻ và dạy con rất nhiệt tình". |
Bé Nguyễn Thị Bích Phương 8 tuổi, đang học lớp Mover 3 luôn lắng nghe cô giảng bài và chăm chỉ đọc theo cô. Với Phương, thầy cô ở trung tâm luôn tận tình chỉnh sửa cho bé từng câu chữ và cách phát âm, nhờ vậy bé tiến bộ rất nhanh. |
Mỗi ngày trẻ sẽ được giáo viên Việt Nam kèm ngữ pháp và từ vựng trước, sau đó sẽ được giáo viên bản ngữ trực tiếp hướng dẫn thêm kỹ năng nghe nói. Nhờ vậy trẻ ngày càng tự tin và chủ động hơn khi tiếp cận với ngôn ngữ thứ hai. |
Thư Kỳ
Ảnh: Hà Mai
Video: Đức Huy