Theo ông Độ, những học sinh thi trượt, khi vào học các trường trung học chuyên nghiệp sẽ được đào tạo liên thông để thi lấy bằng THPT. Hơn 10.000 thí sinh thủ đô trượt kỳ thi vừa qua sẽ được tạo điều kiện tối đa để học nghề và có tấm bằng phổ thông.
"Việc này sẽ tiến hành song song với đào tạo nghề trong trường", ông Độ nói.
Năm 2009, Hà Nội có kỳ thi tốt nghiệp THPT quy mô nhất từ trước tới nay. Ảnh: Hoàng Hà. |
Thống kê của Sở GDĐT Hà Nội, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, tỷ lệ thí sinh đỗ tăng nhẹ so với 2008, đạt hơn 88%, hệ bổ túc đạt gần 48%.
Trong số gần 180 trường THPT của thủ đô, 13 trường có tỷ lệ đỗ 100% như THPT Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Nguyễn Gia Thiều, Trần Phú, Dân lập Lương Thế Vinh, Dân lập Nguyễn Siêu... Ngoài ra, còn có 42 trường đạt tỷ lệ trên 99%. Toàn thành phố có hơn 1.700 em đạt loại giỏi.
Năm 2009, Hà Nội tiến hành kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên sau khi mở rộng. Với 90.000 thí sinh tham dự, Hà Nội là địa phương có lượng thí sinh đông nhất cả nước.
Khương Minh