Đại học Monash là trường trẻ và năng động trong Group of Eight (Go8), nhóm 8 trường đại học hàng đầu của Australia. Sinh viên của trường có việc làm sớm và lương khởi điểm cao. Tờ Thời báo New York (2011 - 2013) liên tục xếp hạng Monash là một trong những trường hàng đầu ở Australia, được các doanh nghiệp nổi tiếng thích tuyển dụng sinh viên sau khi ra trường. 89% sinh viên của Monash có việc làm ngay sau sáu tháng tốt nghiệp. Mức độ hài lòng của sinh viên được xếp hạng 5 sao (The Good Universities Guide 2011). Suncorp Banks Power Index (2012) khảo sát và tổng kết Đại học Monash là một trong hai trường mạnh nhất ở Australia về đào tạo các nhà lãnh đạo nổi tiếng.
Trong chuyến thăm để thảo luận về các hướng nghiên cứu tại Đại học Monash (Melbourne, Australia), Bộ trưởng phụ trách các trường đại học và khoa học Vương quốc Anh - ông David Willetts MP được tận mắt trải nghiệm môi trường thực tế ảo trong khu nghiên cứu không gian trực quan tân tiến của thế giới - Monash CAVE2. |
Sinh viên của Đại học Monash có nhiều lợi thế về cạnh tranh quốc tế vì đây là một trong những trường đại học trên thế giới có mặt tại 4 châu lục, giúp sinh viên có những trải nghiệm quốc tế quý báu và một văn bằng mang tính toàn cầu. Vì vậy, sinh viên tốt nghiệp tại trường có thể làm việc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Các chương trình đào tạo của trường được chứng nhận chất lượng của các tổ chức chuyên môn hàng đầu của Australia và thế giới. Ví dụ: khoa kinh tế và thương mại của Đại học Monash là khoa trong nhóm G08 được công nhận bởi ba tổ chức đánh giá chất lượng nổi tiếng thế giới (gọi là Ba Vương miện - Triple Crowns): AACSB - EQUIS - AMBA.
Học sinh, sinh viên có thể tham gia các chương trình dự bị đại học, cao đẳng liên thông, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, các cơ hội học bổng tại buổi hội thảo do Tiến sĩ Hoa Levitas - Giám đốc tuyển sinh cao cấp của Đại học Monash trình bày. Hội thảo diễn ra vào 17h - 19h, thứ hai, ngày 28/7, tại văn phòng ATS - tầng 3, tòa nhà TAF, 201 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, liên hệ: (04) 39 745 999;vào 9h - 11h, thứ bảy, ngày 2/8/2014, tại văn phòng ATS, tầng M, tòa nhà ITAXA, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP HCM, liên hệ: (08) 39 333 266.
Trong chuyến thăm để thảo luận về các hướng nghiên cứu tại Đại học Monash (Melbourne, Australia) - một trong 8 trường đại học hàng đầu của Australia, Bộ trưởng phụ trách các trường đại học và khoa học Vương quốc Anh - ông David Willetts MP được tận mắt trải nghiệm môi trường thực tế ảo trong khu nghiên cứu không gian trực quan tân tiến nhất của thế giới - Monash CAVE2.
Từ trái qua phải: ông Tony Brennan - Cao ủy Vương quốc Anh, Giáo sư Ed Byrne AC, Tiến sĩ Joanna Newman - King’s College London, Bộ trưởng David Willetts và Giáo sư Yibing Cheng. |
Dựa trên các thiết kế mới nhất được triển khai tại các phòng thí nghiệm trực quan điện tử, Monash CAVE2 được xây dựng với hệ thống công nghệ tính toán trực quan tân tiến kết hợp khả năng hiển thị mở rộng cùng những hệ thống thiết lập môi trường ảo để tạo nên những môi trường 2D/3D liền mạch, hỗ trợ việc phân tích thông tin trực quan và mô phỏng thực tế ảo ở độ phân giải phù hợp với thị lực của con người. Với chi phí lên tới 1,8 triệu AUD, CAVE2 là một công cụ nghiên cứu tối tân tại Australia và thế giới.
Sản phẩm cung cấp 84 triệu điểm ảnh trong môi trường thực tế ảo với hệ thống hiển thị màn hình cong hình thành bởi tám mươi 46” 3D LCD cùng khả năng mở rộng hiển thị; hệ thống theo dõi, tương tác chuyển động của con người; hệ thống âm thanh 3D; hệ thống máy chủ tối tân với khả năng thực hiện 1.000 tỷ phép tính một giây để phân tích dữ liệu hình ảnh trong không gian 2D/3D; hệ thống lưu trữ dữ liệu với tốc độ truy cập siêu tốc để đáp ứng những yêu cầu tối thiểu của hệ thống, ví dụ: 30 khung hình một giây cùng 84 triệu điểm ảnh cho mỗi khung hình; hệ thống kết nối mạng hiệu suất cao 10Gbps đáp ứng nhu cầu trao đổi dữ liệu lên tới 10 Gigabyte trong một giây.
CAVE2 sẽ thúc đẩy nghiên cứu trên một loạt lĩnh vực như: kỹ thuật, khoa học, y dược, kiến trúc và nhiều lĩnh vực khác với nhiều đối tác trong và ngoài nước. CAVE2 chia sẻ và tương tác dữ liệu với các trang thiết bị tối tân khác như: Trung tâm hiển vi nguyên tử Monash (Monash Centre for Electron Microscopy: mcem.monash.edu.au); Trung tâm chế tạo vi nano Melbourne (Melbourne Centre for Nanofabrication: nanomelbourne.com); máy gia tốc hạt lớn nhất Nam Thái Bình Dương (The Australian Synchrotron; www.synchrotron.org.au) và một loạt các cơ sở dữ liệu mô phỏng khác.
Ngoài ra, Đại học Monash cũng đã có nhiều nghiên cứu có ảnh hưởng lớn như: nghiên cứu dây an toàn trên xe hơi (seatbelts); phát minh thụ tinh nhân tạo (vitro fertilisation - IVF) và thành công với ca thụ tinh nhân tạo đầu tiên của Australia; phát minh ra thuốc chống cúm Zanamivir (Relenza); phát minh chống muỗi gây sốt xuất huyết. Trường cũng là một trong những đại học đầu tiên chứng minh rằng tế bào gốc phôi người có thể tạo ra các tế bào chức năng cho cơ thể; nhận danh hiệu Nghiên cứu xuất sắc cho quốc gia (ERA), Báo cáo (2012).
(Nguồn: Đại học Monash)