Thí sinh đến Đại học Thương mại làm hồ sơ xét tuyển đại học. Ảnh: Giang Huy. |
Căn cứ xét tuyển: Căn cứ vào nguyện vọng và cũng là thực tế thí sinh có điểm cao thì phải được vào trường tốp trên; điểm trung bình hoặc thấp thì phải vào trường tốp trung bình và dưới; điểm thấp nữa thì ra trường tư, cao đẳng hoặc đi học nghề, đi làm.
Cực kỳ hãn hữu trường hợp có điểm cao, đỗ vào trường tốp đầu mà đi học trường tốp dưới hoặc nghỉ học nên đây không được coi là yếu tố ảnh hưởng chỉ tiêu tuyển sinh của trường.
Nguyên lý xét tuyển: Dựa trên nguyên lý... sàng sảy, to thì ở lại, nhỡ thì xuống tầng thứ hai, nhỏ nữa xuống tầng thứ ba và nhỏ nhất xuống tầng dưới cùng.
Nhận hồ sơ xét tuyển: Những học sinh có điều kiện tiếp cận với Internet thì cho nộp hồ sơ qua mạng (giống như đặt vé tàu qua mạng), rất tiện lợi mà chẳng cần đi đâu. Mỗi học sinh phải chịu trách nhiệm về quyết định lựa chọn của mình. Học sinh vùng xa không có Internet thì nộp hồ sơ giấy và sau đó Sở Giáo dục chuyển thành hồ sơ điện tử.
Mỗi học sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng (có thể là trên dưới 10, 15, 20) căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của thí sinh. Sau đó máy tính sẽ làm nhiệm vụ "sàng sảy" cứ từ to xuống bé và thông báo điểm tuyển sinh của từng ngành trong từng trường, thông báo thí sinh đỗ ngành nào, trường nào.
Và như thế, chỉ cần một đợt xét tuyển duy nhất, đơn giản, tiện lợi.
Cách này hạn chế không có, tích cực lại rất nhiều. Nhưng quan trọng nhất là đảm bảo tận dụng tối đa tài năng (không còn chuyện thiếu một ít điểm thì ra cao đẳng như trước đây), không vất vả tốn kém cho thí sinh, không gây xáo trộn tâm lý, bất ổn xã hội...
N.V.H