Tại hội thảo đổi mới đào tạo y khoa ngày 16/11, PGS.TS Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội cho biết, trường đang xây dựng kế hoạch đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa. Mục tiêu là nâng cao chất lượng đầu ra bác sĩ đa khoa của trường, đáp ứng yêu cầu xã hội trong thời kỳ mới.
Chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa mà Đại học Y Hà Nội hướng đến là giảm số môn, tăng tích hợp, tăng thời lượng lâm sàng, đào tạo dựa trên năng lực… Sinh viên không còn học những môn riêng lẻ như tai, mũi, họng mà được gộp chung trong một học phần về hô hấp.
Khung chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa theo mô hình 6+3(4) năm. Trong đó, 6 năm đầu đào tạo bác sĩ y khoa, 3 năm tiếp là bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ chuyên khoa sâu sẽ học trong 2-3 năm hoặc lâu hơn.
"Ở năm thứ 7 nên tiến hành kỳ thi năng lực quốc gia để đánh giá và cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn cho sinh viên sau tốt nghiệp. Nội dung thi sẽ gồm kiến thức chuyên ngành và thi kỹ năng nghề", PGS Hinh đề xuất và cho rằng việc này nên để một đơn vị độc lập tổ chức thi năng lực y khoa, theo chuẩn của Bộ Y tế.
Từ năm 2017, Đại học Y Hà Nội tiến hành các bước chuẩn bị để từ năm 2019 bắt đầu chương trình đổi mới.
Quỳnh Trang