Chị Huyền kể, tuần trước, nghe con xin mua điện thoại để làm đồ dùng học tập, chị Huyền không khỏi ngạc nhiên. Nói chuyện với con, chị mới biết, bây giờ có bộ hoà mạng 7colors dành riêng cho lứa tuổi 8-14. Cuối mỗi tuần, Viettel gửi câu đố về xã hội, khoa học, tự nhiên... để các bé tham gia trả lời, có thêm kiến thức. "Đó là lý do khiến con bé gọi là bộ dụng cụ học tập", chị Huyền nói.
Khi nghe con gái hào hứng với cách thức học tập này, chị Huyền mừng lắm bởi trước giờ, cháu chỉ vùi đầu vào học toán, các môn tự nhiên chứ không mấy khi quan tâm đến kiến thức xã hội. "Biết đâu, thông qua 'dế', con gái cưng của tôi lại bỏ được cái biệt hiệu mà cả nhà vẫn hay gọi là 'gà công nghiệp'. Tôi sẽ tìm hiểu cụ thể các tính năng, nếu khẳng định chắc chắn có thể quản lý được cước phí cũng như giờ giấc học tập của con thì sẽ bàn với ông xã sắm di động cho cháu", chị nói.
Các tính năng, phần mềm giáo dục trên di động khiến nhiều cha mẹ thay đổi suy nghĩ khi cho con dùng điện thoại. Ảnh minh họa. |
Anh Quảng ở Đống Đa (Hà Nội) cũng bị cậu ấm 12 tuổi nằng nặc đòi trang bị cho chiếc di động để hỗ trợ việc học tập và liên lạc khi cần. Cân nhắc lắm, anh Quảng mới cùng con trai vào mạng tìm hiểu thêm thông tin và được biết, bộ hoà mạng 7Colors của Viettel có nhiều tính năng cho phép phụ huynh chăm sóc và quản lý con cái.
Chẳng hạn, với gói sản phẩm này, dù con dùng điện thoại di động hãng nào, anh vẫn có thể tìm địa điểm của con qua sóng định vị, khi đó "cậu ấm" cũng nhận được SMS có nội dung thông báo thuê bao bố (hoặc mẹ) đang truy vấn địa chỉ. Do là tính năng thiết kế cho học sinh nên bản thân các khách hàng "nhí" không được nạp quá 50.000 đồng mỗi tháng, giúp bố mẹ kiểm soát được việc dùng di động của con. Trong trường hợp tài khoản hết tiền, thuê bao vẫn gọi được cho bố mẹ theo hình thức người nghe trả tiền.
Điều này khiến anh Quảng quyết định mua cho con chiếc di động bình dân. "Lâu nay, điều mình sợ nhất là không kiểm soát được cước và mục đích sử dụng của con khi cháu dùng điện thoại. Giờ bộ hoà mạng giúp con vừa học, vừa chơi mà mình vẫn theo sát được cháu nên đồng ý mua cho con dùng thử", anh nói.
Thực tế, 5 năm trước, các doanh nghiệp viễn thông đã "bung" hàng loạt ưu đãi hướng đến các khách hàng "nhí". Cụ thể, cả Viettel, MobiFone, VinaPhone đều có gói cước dành cho teen và sinh viên hay tổ chức quỹ khuyến học, tặng quà mùa tựu trường, tài trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó... Nguồn tin từ các nhà mạng cho hay, ngân sách hỗ trợ giáo dục hằng năm không dưới chục tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau thời gian dài triển khai, lãnh đạo của không ít doanh nghiệp viễn thông cảm thấy chưa bằng lòng khi sự hỗ trợ trong giáo dục chỉ dừng ở vấn đề tài chính và tác động từ bên ngoài. Viễn thông xâm nhập vào ngành giáo dục từ gần chục năm nay nhưng hàng loạt rào cản tâm lý khiến cha mẹ ngại ngần cho con dùng điện thoại sớm vẫn tồn tại, di động cũng chưa thực sự giúp ích các em học sinh trong vấn đề học tập.
Nhắm đúng nhu cầu của người dùng, gần một tháng trước, Viettel đã gây "sốt" khi cho biết 16.000 trường học trên cả nước đã có thể triển khai tính năng SMS Parents ngay trên hệ thống quản lý trường học SMAS 2.0 do Tập đoàn cung cấp miễn phí. Tính năng này giúp phụ huynh nhận kết quả học tập, rèn luyện của con theo từng ngày hoặc từng tuần. Ngay khi xuất hiện, điều này đã được đánh giá có hiệu quả hơn trong việc kết nối cha mẹ học sinh với nhà trường để định hướng và giáo dục trẻ kịp thời.
Sau buổi họp phụ huynh, được nghe cô giáo nói về hình thức "sổ liên lạc tin nhắn" này, chị Dung ở Nguyễn Công Trứ, Hà Nội đã đăng ký SMS Parents với nhà trường để nhận tin học tập hằng ngày của con ở lớp. Theo chị, lâu nay, các doanh nghiệp viễn thông thường có nhiều khuyến mãi cước, tặng quà nhưng không có nhu cầu nên chị ít quan tâm. Chỉ khi nghe đến các tính năng giáo dục hỗ trợ giải quyết những vấn đề trong việc dạy con, chị mới thấy hứng thú.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Hoàng Sơn, Giám đốc công ty Viettel Telecom cho biết, theo khảo sát, tại Mỹ, 75% trẻ từ 12 - 14 tuổi dùng di động, 50% trong số đó nhắn trên 50 SMS mỗi ngày. Con số này ở Anh là 66% trẻ trong độ tuổi 8-15 tuổi và Thái Lan là 54% trẻ em 11 - 14 tuổi.
Tại Việt Nam, 55% phụ huynh có con trong độ tuổi 8-14 mong muốn cho con dùng di động. Tuy nhiên, chi phí và nỗi lo không kiểm soát được mục đích sử dụng của trẻ khiến nhiều bậc phụ huynh đắn đo. Đó cũng là lý do nhiều học sinh độ tuổi cấp 1, cấp 2 không được dùng điện thoại ngay cả khi có những lý do chính đáng.
"Hỗ trợ cha mẹ và các em nhỏ sử dụng điện thoại di động hiệu quả hơn, hạn chế được các yếu tố mặt trái là mục đích của chúng tôi khi thiết kế bộ hòa mạng này", ông Sơn nói.
Ngoài ra, ông Sơn cho biết, khác với nhiều dịch vụ được thiết kế theo thu nhập của khách hàng, các tính năng giáo dục hướng đến đáp ứng hành vi của người tiêu dùng nên không có chuyện cạnh tranh về giá. Đây sẽ là hướng đi mới của Viettel cũng như nhiều doanh nghiệp viễn thông khác, chăm lo cho giáo dục từ chính nhu cầu sử dụng của phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo, chứ không chỉ hỗ trợ, khuyến mãi về tài chính như hiện nay, mặc dù việc nghiên cứu, thời gian thiết kế các tính năng giáo dục "kỳ công" hơn nhiều so với ưu đãi đơn thuần.
Xuân Ngọc