Danh sách học sinh phân bổ về các trường sẽ được Sở gửi về Phòng Giáo dục các quận, huyện và các trường THPT hoặc trên trang web www.hcm.edu.vn. Các trường có trong danh sách sẽ nhận hồ sơ nhập học từ ngày 24/7 đến chiều 28/7.
Phó giám đốc Sở Giáo dục Nguyễn Văn Ngai cho biết, sau thời gian trên, nếu học sinh không đến nộp hồ sơ nhập học trường sẽ xoá tên khỏi danh sách.
Sở Giáo dục cũng đề nghị, các trường không được nhận thêm học sinh ngoài những danh sách mà Sở gửi về. Ngày 30/7, danh sách học sinh sẽ được các trường tổng hợp và gửi về Sở.
Danh sách các trường được tuyển:
Số |
Học sinh có hộ khẩu trên địa bàn quận/ huyện |
Được vào học tại Trường THPT |
1 |
Quận 1 |
Ten-Lơ-Man, Lương Thế Vinh |
2 |
Quận 2 |
Thủ Thiêm |
3 |
Quận 3 |
Nguyễn Thị Diệu |
4 |
Quận 4 |
Nguyễn Hữu Thọ |
5 |
Quận 5 |
Trần Khai Nguyên |
6 |
Quận 6 |
Nguyễn Thị Định, Trần Hữu Trang |
7 |
Quận 7 |
Tân Phong |
8 |
Quận 8 |
Ngô GiaTự, Tạ Quang Bửu |
9 |
Quận 9 |
Long Trường |
10 |
Quận 10 |
Diên Hồng, Nguyễn An Ninh, Sương Nguyệt Ánh |
11 |
Quận 11 |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa |
12 |
Quận 12 |
Trường Chinh |
13 |
Quận Bình Thạnh |
Hoàng Hoa Thám, Thanh Đa |
14 |
Quận Gò Vấp |
Nguyễn Trung Trực |
15 |
Quận Phú Nhuận |
Hàn Thuyên |
16 |
Quận Tân Bình |
Lý Tự Trọng, Nguyễn Thái Bình |
17 |
Quận Thủ Đức |
Tam Phú, Hiệp Bình |
18 |
Huyện Bình Chánh |
Vĩnh Lộc |
19 |
Huyện Củ Chi |
Phòng tự sắp xếp |
20 |
Huyện Hóc Môn |
Nguyễn Văn Cừ |
21 |
Quận Tân Phú |
Tây Thạnh |
22 |
Quận Bình Tân |
Vĩnh Lộc |
Trong danh sách trên, các trường Long Thới, Long Trường, Hàn Thuyên, Thủ Thiêm, Thạnh Lộc, Năng Khiếu TDTT, Vĩnh Lộc, Nam Sài Gòn, do còn thiếu học sinh so với chỉ tiêu tuyển sinh nên vẫn được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển thêm đến khi đủ chỉ tiêu.
Thiên Chương