Theo GS.TS Phạm Ngọc Quý, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH Thủy lợi, tại cơ sở Hà Nội, với 19,5 điểm, Kỹ thuật Công trình trở thành ngành có điểm trúng tuyển cao nhất. Các ngành Công nghệ Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật xây dựng, Kế toán dự kiến lấy 16,5 - 17,5 điểm. Các ngành còn lại lấy 16 điểm.
Thí sinh không trúng tuyển theo nguyện vọng đã đăng ký nhưng đủ điểm đỗ vào trường (16 điểm) sẽ đăng ký sang ngành còn chỉ tiêu. Trường sẽ gửi giấy gọi thí sinh trúng tuyển và giấy đăng ký nguyện vọng đến từng thí sinh để các em chọn một trong những ngành còn chỉ tiêu.
Hệ cao đẳng dự kiến lấy bằng điểm sàn cao đẳng của Bộ GD&ĐT và xét tuyển hơn 250 chỉ tiêu NV2.
Sinh viên ĐH Thủy lợi. Ảnh: WRU. |
Tại cơ sở TP HCM, hệ đại học chính quy dự kiến điểm chuẩn chung bằng điểm sàn đại học và sẽ có hơn 200 chỉ tiêu NV2.
Còn tại Trung tâm đại học 2 (TP Phan Rang - Ninh Thuận), dự kiến điểm chuẩn hệ cao đẳng bằng điểm sàn cao đẳng của Bộ GD&ĐT. Trường dành khoảng 70 chỉ tiêu NV2 tại miền Trung.
Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn, ĐH Thủy lợi sẽ công bố điểm chuẩn.
Năm 2007, điểm trúng tuyển cao nhất của ĐH Thủy lợi thuộc về khoa Kỹ thuật Công trình (21,5 điểm). Các khoa còn lại ở cơ sở phía Bắc lấy 17,5 điểm. Còn các khoa tại cơ sở phía Nam lấy 15-16 điểm. Hệ cao đẳng lấy 12 điểm.
Tiến Dũng