Nhìn chung điểm thi của ĐH Bách khoa tương đối cao. Trong số hơn 8.000 thí sinh dự thi có 5.400 thí sinh đạt 15 điểm trở lên. Năm nay trường không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối, thủ khoa của trường là bạn Hoàng Văn Quý (SBD 5512) ở Bình Phước với số điểm 29.25. Hai á khoa là bạn Ôn Vũ Ngọc Minh và Phạm Văn Minh đều đạt 28.75 điểm.
Thí sinh dự thi đại học 2010. Ảnh: Hải Duyên. |
Theo trưởng phòng đào tạo Nguyễn Thanh Nam, điểm trúng tuyển của các ngành năm nay đều thấp hơn năm ngoái, chỉ có ngành Xây dựng có điểm trúng tuyển cao nhất (20 điểm) vì do năm ngoái ngành này ít thí sinh dự thi nên năm nay lại thu hút số lượng lớn làm cho điểm chuẩn cao lên. Nhiều ngành như Công nghệ dệt may, Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp, Trắc địa điểm trúng tuyển là 15.
Ông Nam cho biết thêm hầu hết các ngành đều lấy đủ nguồn thí sinh, duy nhất ngành Công nghê dệt may do lượng thí sinh đăng ký ít nên sau khi lấy thêm nguyện vọng 2 vẫn còn thiếu 50 chỉ tiêu.
Chi tiết chỉ tiêu và điểm chuẩn dự kiến các ngành:
Mã ngành |
Tên ngành |
Chỉ tiêu NV1 |
Điểm chuẩn NV1 |
Số trúng tuyển NV1 |
Điểm chuẩn NV2 |
Số trúng tuyển NV2 |
106 |
Công nghệ Thông tin |
330 |
19 |
354 |
Không xét | |
108 |
Điện - Điện tử |
650 |
18.5 |
689 |
Không xét | |
109 |
Cơ khí -Cơ Điện tử |
500 |
17 |
463 |
18 |
77 |
112 |
Công nghệ Dệt may |
70 |
15 |
26 |
15 |
18 |
114 |
CN Hóa-Thực phẩm-Sinh học |
410 |
19 |
502 |
Không xét | |
115 |
Xây dựng |
520 |
20 |
579 |
Không xét | |
120 |
Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí |
150 |
18 |
199 |
Không xét | |
123 |
Quản lý công nghiệp |
160 |
17 |
180 |
Không xét | |
125 |
KT & Quản lý Môi trường |
160 |
16 |
133 |
17 |
54 |
126 |
KT Giao thông |
160 |
16 |
120 |
17 |
51 |
127 |
KT Hệ thống Công nghiệp |
80 |
15 |
44 |
15 |
40 |
129 |
Kỹ thuật Vật liệu |
200 |
15.5 |
123 |
16 |
102 |
130 |
Trắc địa |
90 |
15 |
42 |
15 |
57 |
131 |
Vật liệu và Cấu kiện XD |
80 |
15.5 |
42 |
18 |
56 |
136 |
Vật lý KT - Cơ KT |
150 |
15 |
92 |
15 |
71 |
117 |
Kiến trúc DD và CN |
40 |
21 |
54 |
Toán hệ số 2, năng khiếu từ 5 trở lên |
Hải Duyên