Ngay tại “sân nhà”, nhóm sinh viên Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội đưa ra công trình thuộc lĩnh vực kinh tế “Nghiên cứu các hoạt động truyền thông nhằm thay đổi hành vi tiêu dùng thực phẩm an toàn của người tiêu dùng Việt Nam”. Công trình bắt nguồn từ những trăn trở về câu chuyện ngộ độc thực phẩm xảy ra thường xuyên vì hành vi tiêu dùng thực phẩm an toàn chưa được chú trọng. Nhóm sinh viên đã thuyết phục được các thành viên Hội đồng khoa học để trở thành đội đầu tiên góp mặt vào vòng chung kết.
Cổ động viên không ngại trời rét, đến từ rất sớm để cổ vũ cho bạn mình. |
Bạn Tạ Thị Trang - đại diện nhóm chia sẻ: “Trong quá trình nghiên cứu, thông tin mà nhóm cần nhất là từ các phiếu điều tra. Tuy nhiên, sinh viên vốn ít mối quan hệ, nhóm điều tra đa phần là công chức, muốn điều tra phải lệ thuộc giờ giấc của họ. Thời gian thực hiện công trình có hạn, việc lấy phiếu điều tra rất chậm, gây nản lòng, nhưng nhóm cố động viên nhau hoàn thành công trình sau nhiều đêm thức trắng với hy vọng công trình có khả năng đi tiếp vào các vòng trong. Do vậy, khi công trình được chọn vào chung kết, chúng tôi có cảm giác đang trải qua những giây phút hạnh phúc nhất của thời sinh viên”.
Đến từ vùng đất xa xôi Nam Định nhưng không hề tỏ ra rụt rè là nhóm sinh viên Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định với công trình “Thiết kế, chế tạo mô hình gara ôtô tự động”. Công trình gắn liền với nhu cầu xây dựng các bãi giữ xe thông minh ở những thành phố lớn - được đánh giá là xuất sắc ở khối khoa học tự nhiên. Với nhóm thực hiện công trình, đây là một điều bất ngờ lớn bởi đã có lúc công trình tưởng phải bỏ dở vì thiếu kinh phí nghiên cứu.
Công trình “Thiết kế, chế tạo mô hình gara ôtô tự động” đoạt giải nhất khối tự nhiên. |
Bùi Văn Hoan - thành viên nhóm thực hiện cho biết: “Vào chung kết, nhưng công trình vẫn chỉ ở mức mô hình, còn thiếu nhiều điểm mà thành viên Hội đồng khoa học đã chỉ ra trong vòng bán kết. Thời gian chuẩn bị cho vòng chung kết sẽ được nhóm tận dụng để cập nhật, nâng cấp mô hình, đáp ứng tốt hơn với nhu cầu thực tế. Nếu hoàn thiện được những thiếu sót này, nhóm hy vọng có thể gặt hái được thành quả cao hơn ở vòng chung kết xếp hạng”.
Hội đồng Khoa học chăm chú xem phần bảo vệ công trình của các đội thi. |
PGS - TS Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng khoa điện tử viễn thông, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng cho biết: “Dù còn nhiều hạn chế, nhưng công trình có khả năng ứng dụng thực tiễn và tính cấp thiết cao, có mô hình thực nghiệm rõ ràng, kết hợp được nhiều ứng dụng như hệ thống giám sát bằng camera, thi công thẻ bảo mật, lập trình điều khiển hệ thống…”.
Sau khi tìm được 2 công trình xuất sắc ở vòng bán kết một, ngày 19/1 vòng bán kết 2 sẽ diễn ra lúc 7h30 sáng tại trường Đại học khoa học tự nhiên TP HCM với sự tham gia của 6 công trình xuất sắc khu vực miền Nam. Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 4/2013 tại Hà Nội. |
Ngọc Điệp