Nếu bạn ở Mỹ chỉ cần bấm một số duy nhất 911 từ chuyện chồng đánh vợ, cháy nhà hay khủng bố... họ sẽ phân tích và xử lý ngay, điều cảnh sát, công an hay cứu thương đến ngay hiện trường mà không cần phải kiểm tra thông tin đó có đúnng không
Nếu ai loan hoang tin thì sẽ phải nhận một hình phạt rất nặng và chắc chắn 100% là hoang tin sẽ bị xử lý nghiêm khắc nên chẳng có một ai "gan to tày trời" mà dám gọi để hoang tin, chọc phá số điện thoại khẩn.
Còn nhìn lại Việt Nam mình thì sao? Cấp cứu một số, cứu hoả một số khác... Nếu gọi sai số thì mời bạn gọi lại. Nếu gọi bằng điện thoại bàn thì có thể họ còn xử lý nhanh, còn bạn gọi bằng số di động thì thôi rồi, họ lại mời bạn chờ để chúng tôi xác minh thông tin bạn gọi có đúng không hay là hoang tin.
Trong lúc nước sôi lửa bỏng hỏi ai có đủ minh mẫn để nhớ số điện thoại mình sẽ gọi là số nào 113, 114 hay 115 hay 11 gì đó?
Tại sao chúng ta không gom tất cả thành một đầu mối như 911? Ở đó tổng đài viên sẽ phân tích cuộc gọi đó là thuộc loại gì rồi sẽ chủ động gọi tới công an, cấp cứu hay cứu hoả của địa phương gần bạn nhất đến hỗ trợ.
Tại sao chúng ta không bắt buộc nhà mạng phải tìm mọi cách quản lý thuê bao của mình, ai để hoang tin không xác minh được chủ thuê bao thì nhà mạng phải trả tiền chi phí đó, cũng như con cái dưới 18 tuổi làm sai thì bố mẹ phải đền tiền tự khắc nhà mạng sẽ có cách quản lý thuê bao của mình tốt ngay.
Như vậy, chúng ta sẽ không còn gặp phải những tình trạng hoang tin hay những tình huống gặp nạn chúng ta sẽ được lực lượng phản ứng nhanh đến cứu kịp thời.
>> Xem thêm: Cách sống sót khi tàu bị lật
Thanh Minh
Chia sẻ bài viết về kinh nghiệm trong cuộc sống xã hội tại đây.