> Bóng đá Việt nên học theo mô hình Nhật Bản
> 10 lý do thất bại của tuyển Việt Nam
Bóng đá hay thể thao nói chung thể hiện sức mạnh của cả một dân tộc, sức mạnh đó bao gồm:
1. Sức mạnh về kinh tế thể hiện trên 2 yếu tố chính sau:
- Bình quân GDP đầu người/năm
- Tổng tài sản và dự trữ quốc gia.
2. Chế độ dinh dưỡng: cái này thì ở nước ta gần như không ai quan tâm và cũng chẳng có định hướng cụ thể nào cả, bao nhiêu năm dân ta vẫn thấp - còi - yếu.
Hãy thử nhìn lại xem với dàn cầu thủ kiểu như Tấn Tài, Thành Lương, Công Vinh, Văn Quyến... thì đá đấm kiểu gì. Yếu tố quan trọng và cần thiết nhất trong thể thao là sức khỏe, vậy với dàn cầu thủ mà riêng về tầm vóc trông như U15 của các nước khác như vậy liệu chúng ta sẽ đá đấm ra sao?
3. Sức mạnh về giáo dục thể chất
- Nền tảng giáo dục thể chất từ cộng đồng: hệ thống câu lạc bộ TDTT các cấp độ được xã hội hóa tối đa- từ đây sẽ tuyển chọn ra những người có tài năng và năng khiếu thực sự.
- Nền tảng giáo dục thể chất ở cấp độ chuyên nghiệp: các trường đào tạo TDTT chuyên nghiệp được nhà nước đầu tư, cùng sự tham gia tài trợ của các doanh nghiệp cho từng VĐV có năng khiếu thực sự.
4. Sức mạnh về giáo dục, đạo đức và lối sống
Là ai thì cũng phải sống có đạo đức, biết tự trọng và hơn tất cả và tự hào vì Tổ quốc của mình.
5. Sức mạnh về quản lý nhà nước
- Chiến lược thể thao ngắn hạn, dài hạn? Kế hoạch đầu tư, xã hội hóa ra sao? Vai trò hỗ trợ của cá nhân như thế nào? Thật buồn là không ai trong số người hâm mộ chúng ta có thể biết được các vị quan chức nhà nước hoạch định và thực hiện những vấn đề này thế nào? Hiệu quả thực sự hay chỉ là khua chiêng gõ mõ.
- Tổng thể nước ta không có một nhà hoạch định chiến lược phát triển thể dục thể thao nào xứng đáng cả. Tư duy nhiệm kỳ đã ăn sâu vào VFF.
Cả 5 vấn đề trên, buồn thay, đều là điểm yếu đang khiến bóng đá Việt Nam không khá lên được.
Chieno2772
Chia sẻ những bài viết của bạn về bóng đá Việt Nam tại đây.