Người gửi: Đoàn Ngọc Thơ
Gửi tới: Ban Ôtô Xe máy
Tiêu đề: Thuế xe ô tô nhập khẩu
Tôi có vài ý kiến như sau:
1. Luật thuế đã quy định đánh thuế tuyệt đối trên ôtô cũ nhập khẩu có nghĩa là bất chất giá nhập 2.000 USD hay 200.000 USD thì đó là hình thức chống thất thu và gian lận rồi. Tại sao luật đưa ra rồi mà chúng ta còn tranh luận giá bao nhiêu là hợp lý.
2. Một công việc phi lý nữa là hải quan đi tham khảo giá trên Internet, một công việc ngớ ngẩn. Tôi đã làm thương mại quốc tế hơn 10 năm, có thể mua cùng một chiếc xe, nhưng chủ hàng báo giá cho anh gấp 2, 3 lần người khác, đó là chưa nói chúng ta trả giá xuống một nửa là chuyện thường ngày.
3. Trên nguyên tắc thương mại quốc tế thì hải quan phải tôn trọng hợp đồng ngoại thương và các hình thức thanh toán. Phía nước ngoài họ không dại gì mà rước cái rủi ro về mình, mà đa số khi buôn bán quốc tế họ đẩy rủi ro cho VN, vì vậy nếu gian lận quốc tế thì họ thanh toán như thế nào? Nếu anh xách một va-li USD qua nước ngoài thanh toán thì hải quan cửa khẩu có cho anh đi và cơ quan thuế cũng chẳng chịu cho anh quyết toán kiểu đó. Tôi thấy ông hải quan đang làm thay luôn cục thuế, cục chống buôn lậu.
Khi mà luật thuế đưa ra là DN có quyền khai báo giá trị xe và hải quan có quyền áp thuế, thì nó chẳng khác gì cuộc hội thảo chứ không phải là luật, những nhà soạn luật đang muốn thăm dò luật chứ không phải là làm luật.
4. Không khó gì để bắt doanh nghiệp gian lận thương mại, khi mà chúng ta có quyền truy thu thuế. Tốt nhất chúng ta phải tôn trọng thương mại quốc tế khi mà ngưỡng WTO đang đến, sân chơi dành cho những con người quốc tế. Những người gian lận sẽ tự bị đào thải.