Người gửi: Quỳnh Nguyễn
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Windows hay Linux?
Theo tôi, việc Microsoft (MS) có Việt hoá Windows hay không là việc hãng này thấy nhu cầu của thị trường VN như thế nào và khả năng sinh lời ra sao. Đấy là lý do duy nhất, cho dù các bạn có viết hàng nghìn ý kiến ra đây, có viết hàng nghìn bức thư cho MS, rồi vẫn xài chùa phần mềm của người ta mà không bỏ tiền ra mua, thì có lẽ bạn đợi vài trăm năm nữa vậy.
Ở đây các bạn chỉ xoay quanh chuyện MS thu hàng đống tiền, nhưng các bạn không hiểu hoặc cố tình không hiểu là để Windows có thể sử dụng được nhiều như vậy, MS đã phải đầu tư hàng đống tiền vào đó. Và chắc chắn rằng cả thị trường VN cũng không gánh đủ cho cái chi phí này. Cái thành quả mà họ đóng góp được cho xã hội là ai cũng có thể sử dụng được máy tính (vì dùng Windows rất dễ mà), vậy họ đóng góp lớn như vậy thì cũng cần nhận được bù đắp xứng đáng là có được nhiều tiền khi bán Windows, bán cái thứ giúp cho ai cũng dùng được PC.
Vậy thì nhìn sang các hệ thống Unix/Linux thì sao? Trước khi Windows có mặt trên đời này, Unix đã phát triển rất mạnh rồi. Và tất nhiên họ cũng đóng góp nhiều cho xã hội, họ cũng phải được bù đắp chứ. Bạn cứ thử mua các hệ thống máy chủ của Sun với Unix đi xem, giá của nó còn khiếp hơn Windows nhiều (vì họ cũng phải đầu tư rất nhiều để xây dựng ra hệ thống tốt cho bạn dùng). Nhưng cho dù thành quả của họ đóng góp cho xã hội là lớn như vậy, liệu người dùng bình thường có điều kiện để sử dụng được máy tính không? Có khả năng sử dụng được những hệ thống phức tạp như vậy không? Xin thưa là không. Chỉ khi MS đưa ra DOS, sau đó là Windows thì những người dùng bình thường ở Mỹ (chứ chưa phải là VN) mới có điều kiện sử dụng máy tính. Và nó rẻ hơn Unix nhiều, dễ dùng hơn Unix nhiều nên VN mới có điều kiện tiếp cận với máy tính nhanh chóng. Vậy công lao đó bạn có thừa nhận không?
Cuối cùng, việc VN phát triển riêng một hệ điều hành dựa trên Linux theo tôi là điều không tưởng, vì đơn giản khoa học cơ bản của VN gần như là con số 0, khoa học máy tính của VN cũng như vậy. Mặt khác, người VN kém trong hợp tác, nên việc chia sẻ gần như miễn phí ở cái nền văn hoá này gần như là điều không tưởng. Ngoài ra, người dùng bình thường còn lâu mới đủ trình độ để xài Linux, vậy thì xin thôi nhé, trừ phi thay đổi được văn hoá và nâng cao được trình độ. Chuyện đó có lẽ cần đợi từ 30-100 năm, đến lúc đó thì biết đâu Windows lại còn free rồi ấy chứ.