14h30 ngày 19/11, ngọn lửa bùng phát tại một bar ở khu 9A Trần Thánh Tông (Hà Nội) làm 6 người chết, nhiều người đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh.
Đám cháy xảy ra tại bar Fuse, nằm trong "hợp tác xã" Zone 9, Trần Thánh Tông, sát Nhà tang lễ Quốc gia, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Zone 9, tổ hợp ăn chơi của giới trẻ Hà thành, nó không chỉ là khu giải trí mà còn là một tổ hợp nghệ thuật của người trẻ, tuy nhiên, sự tồn tại của khu phức hợp ăn chơi này gây nhiều tranh cãi. Nó làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn, cháy nổ. Có nên đóng cửa Zone 9 hay không là vấn đề đang được cộng đồng mạng bàn cãi sôi nổi ngay sau vụ cháy.
Zone 9 là tụ điểm mà giới trẻ Hà Nội rất yêu thích trong thời gian gần đây. Tuy nhiên đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về Zone 9. Bởi tiền thân của Zone 9 là khu xí nghiệp Dược phẩm TW2. Trước khi thành lập Zone 9, xí nghiệp này bị bỏ hoang. Một phần khu xí nghiệp được sử dụng cho các dịch vụ rửa, sửa và đậu xe trong khi phần lớn khu nhà rơi vào tình trạng hoang hóa. Có thể nói, trước đây Zone 9 là một bãi đất hoang không hơn không kém.
Một cô gái bị bất tỉnh sau tai nạn sập lan can ở Zone 9. Ảnh: Mạc Hóa. |
Về vụ cháy ở quán bar tại Zone 9, cộng đồng mạng cũng tranh cãi rất nhiều. Người thì cho rằng nên đóng của khu Zone 9 này ngay, có những ý kiến lại cho rằng nên quản lý khu vực này tốt hơn rồi vẫn cho hoạt động bình thường. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng Zone 9 là khu vực an toàn, chỉ có ai không hiểu nó mới bị những tai nạn như vậy.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có rất nhiều ý kiến chia sẻ với mất mát của những nạn nhân trong vụ cháy. Bạn đọc Lục Lăng xúc động: “Thấy đau lòng quá, hai đôi vợ chồng cùng tử nạn... Không hiểu sao mà không thể thoát đến mức có nhiều người chết như vậy. Chưa nói tới an toàn cháy nổ, nội việc những căn phòng vài chục năm tuổi đang ở tình trạng mục nát cũng đủ khiến tôi không dám bén mảng tới. Có rất nhiều ý tưởng hay ở Zone 9 nhưng theo tôi vị trí này có lẽ không phù hợp để phát triển”.
Nguyên nhân cháy do hàn xì đã trở nên quá quen thuộc. Theo lý giải của facebooker Duychien Nguyen thì: “Tại chuyện tia hàn gây cháy, các bạn chú ý xốp bọt biển cháy không giống như các vật liệu giấy, củi... Chỉ cần một điểm xốp cháy từ trên, các giọt lửa sẽ rơi xuống tấm dưới, cứ thể mà lan ra chứ không cháy ngược từ dưới lên, vì vậy khi phát hiện có thể nguồn cháy đã rất lớn, cần khẩn trương sơ tán giữ tính mạng”.
Đó cũng là quan điểm của nickname Trong: “Cháy do hàn là một nguyên nhân muôn thủa, đã gây ra rất nhiều vụ cháy lớn do tia lửa hàn bắn vào vật liệu dễ cháy như mút, dạ, bao gồm các vụ cháy lớn ở thành phố lớn và cả nông thôn. Tất cả đều do sự cẩu thả của thợ hàn và sự vô trách nhiệm của chủ thầu thi công, không giám sát công trình và có biện pháp bảo vệ. Cần truy cứu trách nhiệm hình sự người chủ thầu nhận thi công công việc này”.
Có những ý kiến cho rằng năm nay là năm 2013 nên không được may mắn, thiên tai, hỏa hoạn xảy ra nhiều. Tuy nhiên không được nhiều người đồng tình. Nickname Trang đã phản bác lại ngay: “Đừng đổ lỗi cho năm xui tháng hạn. Lỗi là do con người gây ra. Giấy phép chứng chỉ hành nghề hàn, thiết bị được cấp chứng chỉ an toàn, người giám sát, chứng chỉ sơ cấp cứu, ứng cứu sự cố... Còn cẩu thả mãi thì còn nhiều tai nạn nghiêm trọng sẽ xảy ra”.
Bên cạnh đó, cuộc tranh luận về việc có nên đóng cửa Zone 9 hay không cũng vô cùng nóng bỏng bởi chỉ trong thời gian ngắn mà khu này đã có khá nhiều vụ tai nạn. Độc giả cố tên Minh Hoàng đã đưa ra ý kiến nên đóng cửa cả khu Zone 9: “Khu này cũng đẹp nhưng đã xảy ra 2 vụ ở đây trong thời gian ngắn. Cần đưa ra phương án tối ưu hoặc đóng cửa thôi, an toàn luôn phải là ưu tiên số một còn vui chơi hay giải trí cũng còn nhiều điểm khác nữa chứ không phải chỉ có mình Zone 9”.
Facebooker Bích Vân cũng có cùng quan điểm: “Sợ quá! Nhà mình ở gần đây, thỉnh thoảng có vào chơi. Những quán ở tầng một thì được chứ lên tầng hai, ba đi cầu thang cũng cảm thấy không an toàn rồi vì nhà cũ nát quá, cầu thang cũng hỏng hóc nhiều. Các nghệ sĩ cải tạo khu này có phong cách nhưng kết cấu công trình chung thì không đảm bảo, có thể gây nguy hiểm cho mọi người”.
Một độc giả có tên Nguyen Canh Phuc cũng bất ngờ khi Zone 9 tự nhiên trở thành khu vui chơi nổi tiếng của giới trẻ: “Nhà tôi ở cạnh Zone 9. Đây nguyên bản là Xí nghiệp DPTW 2 xuống cấp tệ hại. Tôi cũng hết sức bất ngờ khi người ta cho thuê để tạo ra một khu giải trí của người Hà Nội trên một cơ sở hạ tầng hoang phế. Người Hà Nội quá khổ vì không có chỗ chơi. Tôi đã dự đoán thế nào cũng có thảm hoạ tại khu này. Và nó đã đến thực sự”.
Theo facebooker Chu Linh thì đám cháy xảy ra vào ban ngày mà thiệt hại đã như vậy rồi, nếu cháy vào đêm tối thì thiệt hại còn hơn nhiều: “Đợt trước đến khai trương bar này. Nói thật là nhìn bar này kiểu sập xệ lắm, mà nhìn cứ hoang tàn u ám... Chẳng thế mà hôm trước có vụ chụp ảnh cưới bị thương nặng, giờ lại 6 người chết, như có điềm vậy... Thế mà nhiều bạn trẻ cứ thích đến mấy chỗ xập xệ như vậy. May mà là ban ngày, chưa hoạt động nên ko có nhiều người đấy”.
Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng Zone 9 là khu vực rất sáng tạo, cần phải được giữ gìn. Theo lời độc giả Xuân Lang thì: “Zone 9 là nơi đầu tiên trên địa bàn Hà Nội mà có nhiều nghệ sĩ cùng tụ về để tìm kiếm không gian hoạt động, từ vẽ tranh đến thể nghiệm với các hình thức nghệ thuật thị giác và âm nhạc đương đại. Nó khiến người ta liên tưởng đến những khu nghệ thuật - arts district đình đám thế giới. Đặc điểm giống nhau là đều tận dụng từ các khu nhà xưởng sản xuất bỏ không”.
Còn ý kiến của blogger PĐT thì cho biết : “Zone 9 thuộc loại an toàn của Hà Nội, vì xung quanh đều thoáng, xe cứu hỏa vào được tận nơi, tiếp cận từ tất cả các phía. Bệnh viện, cấp cứu, cứu hỏa đều ở sát nách. Nhà cửa thì thấp tầng, thông thoáng, ít đồ đạc, gần như không có khả năng cháy lây lan. Mặt khác, khu này lại lúc nào cũng có người, nếu xảy ra chuyện gì thì lập tức phát hiện được ngay".
"Nếu so với 70% nhà cửa nội thành Hà Nội ở trong các khu ngõ ngách, xe cứu hỏa không vào được, dân cư đông đúc, hay các chung cư nhà nào biết nhà đó, tầng nào biết tầng đó, cháy lan mấy căn chưa chắc ai biết thì chỗ nào an toàn hơn”.
Nếu Zone 9 phải đóng cửa, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tiếc nuối. Nhiếp ảnh gia Xuân Bình chia sẻ trên Facebook: “Phía sau Zone 9 là một thế hệ công dân đô thị mới đầy năng lượng sáng tạo, tôn thờ giá trị cá nhân, thèm muốn cái mới, khao khát biến đổi. Trong mỗi dự án, trong từng việc làm, mỗi công dân Zone 9 đều khắc họa rõ nét đam mê, hứng khởi và cá tính của mình. Họ đang gọi tên chính xác giá trị của bản thân và thời đang sống”.
>> Xem thêm: Zone 9 không phải là tổ hợp ăn chơi mà là cả một khu nghệ thuật/Thanh niên Hà Nội hết chỗ vi vu sau vụ cháy ở Zone 9
Long Hoàng tổng hợp
Chia sẻ bài viết của bạn về các vấn đề đời sống, xã hội tại đây.