Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) tuần 8 có 2 phần. Trong phần 1, bài thi nhảy chung cho cả 5 đôi là Argentine Tango. Trong phần 2, mỗi thí sinh thi nhảy với 2 vũ công mà Dancing with the Star (DWTS) gọi là Trio Dance. Tôi chỉ tập trung xem các thí sinh nhảy Argentine Tango và sau đây là ý kiến của tôi.
Argentine Tango là điệu nhảy truyền thống của xứ Argentina, cũng như Samba là điệu nhảy truyền thống của xứ Brazil.
Argentine Tango không là điệu nhảy qui định của nhóm Ballroom Standard nên không có trong các cuộc thi khiêu vũ phong cách quốc tế trên thế giới. Tuy nhiên, Argentine Tango từ hàng chục năm qua cũng đã trở thành một điệu nhảy của các cuộc thi hằng năm cấp vô địch thế giới.
Tango theo phong cách quốc tế đòi hỏi kỹ thuật cao với bước nhảy ngắt đoạn (staccato), phần bụng chạm vào nhau, bước nhảy mạnh và sắc, vẻ mặt căng thẳng.
Argentine Tango thì gần như không có bước cơ bản và cần cách thể hiện tình tứ, say đắm mãnh liệt, hai đầu cụng vào nhau. Hai thân mình xa nhau, đôi chân di chuyển khi nhanh khi chậm và theo lời của đại vũ sư Gavito của Argentine thì "người nhảy như dùng đôi chân mình để vẽ trên sàn nhảy".
Nếu ai đã xem các thí sinh BHNV thi nhảy Argentine Tango vừa qua sẽ nhận ra họ đã không nhảy đầu cụng nhau và đôi chân không như "vẽ trên sàn nhảy".
Họ đã không nhảy theo Argentine Tango truyền thống, mà là nhảy theo một dạng "cách tân" của Argentine Tango, gọi là Milonga hoặc là một bài Tango pha trộn các bước Argentine Tango và các bước Tango quốc tế như tôi thường thấy trong DWTS.
Trong đêm thi vừa rồi, tôi thấy "Ngọc Quyên đã trở lại", đó là cách nói mà các giám khảo DWTS thường khen thí sinh hay ở vị trí đầu bảng nhưng đã tuột hạng, và giờ trở lại vị trí đó.
Bài thi nhảy của Ngọc Quyên là bài thi nhảy Argentine Tango hay, đẹp và bước nhảy của Ngọc Quyên cũng sắc. Ngọc Quyên thật xứng đáng với điểm 10. Bạn nhảy của Ngọc Quyên đã biên đạo một bài thật là hay. (xem clip)
Lan Phương cũng có kỹ thuật tốt nhưng lại thiếu những bước nhảy sắc sảo và vũ hình bắt mắt, mà giám khảo Lê Hoàng gọi là "thiếu cao trào". Tôi cho Lan Phương điểm 9.
Yến Trang nhảy không hay cũng không tệ. Có một chi tiết tuy nhỏ nhưng quan trọng trong cách nhảy Tango, đó là dù là Argentine Tango hay Tango quốc tế, các thi sinh cần lưu ý không được cười.
Vì vậy thay vì 9, tôi chỉ cho Yến Trang điểm 8, trừ 1 điểm vì đã cười khi nhảy. Tôi cũng đồng ý với nhận xét của giám khảo Lê Hoàng về bài thi nhảy của Yến Trang.
Hồ Vĩnh Khoa nhảy cũng tạm được, có nhiều bước nhưng cách thể hiện gần như thiếu cảm xúc. Điểm cho Hồ Vĩnh Khoa là 7 hoặc 8.
Ngô Kiến Huy thì hay nhìn xuống sàn và nhảy cứ như chạy nên không thể biểu cảm tốt được. Bài thi nhảy chỉ xứng đáng với điểm 8 của giám khảo Lê Hoàng. Điểm 10 của giám khảo Khánh Thi là hơi 'vung tay' và cảm tình lộ liễu quá.
Theo tôi chỉ có 3 thí sinh nữ thi nhảy Argentine Tango là xem được. Hai thí sinh nam thì chỉ tàm tạm, trong đó kém nhất là Hồ Vĩnh Khoa. (xem clip)
Mời mọi người xem bài thi Argentine Tango và bài nhảy Trio Dance của các thí sinh trong DWTS mùa 16 để tham khảo nhé.
Xem clip nhảy Argentina Tango của Aly Raisman và Mark Ballas
Xem clip nhảy Salsa trio dance của Zendaya
Tuy Can
Chia sẻ bài viết về văn hóa/giải trí tại đây